Tiền Giang: Phát huy vai trò của người cao tuổi trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Tiền Giang với Công an tỉnh về phòng, chống tội phạm trên địa bàn đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 11 Hội NCT cấp huyện, 172 Hội cơ sở, 1.048 Chi hội, 3.766 Tổ hội, với tổng số hội viên là 177.092. Phát huy vai trò NCT trong phong trào “Phòng, chống tội phạm “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, Hội NCT tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên NCT gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giải quyết các vấn đề an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ: “Định kỳ hằng tháng, lực lượng Công an cơ sở đã kịp thời thông tin cho Hội NCT về tình hình ANTT, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, số đối tượng có tiền án, tiền sự và những người có hành vi vi phạm liên quan đến trật tự xã hội, để phối hợp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn.

Kết quả, trong thời gian vừa qua, Hội đã cấp phát hàng ngàn thông báo về tình hình ANTT, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Căn cứ vào đề cương tuyên truyền của Công an tỉnh, Hội NCT các cấp đã chỉ đạo các chi, tổ hội thông tin đến từng hội viên thông qua các cuộc hợp lệ kỳ, từ đó nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm của hội viên”.

Nhiều tập thể, cá nhân NCT được khen thưởng, biểu dương (Ảnh do Hội NCT cung cấp).

Trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Hội NCT đã trực tiếp tham gia quản lý tại địa phương nhiều đối tượng, đã quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ nhiều đối tượng lầm lỗi, tạo điều kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn phối hợp Hội NCT tổ chức họp dân công khai các quyết định vi phạm hành chính, công khai hóa trước dân các đối tượng có hành vi uống rượu say gây rối, trộm cắp vặt, đánh nhau gây mất trật tự công cộng…; đồng thời giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn cho một số đối tượng vi phạm pháp luật, thanh niên chậm tiến bộ, giúp nhau xóa mặc cảm, ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ giúp đỡ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tái hòa nhập cộng đồng, giảm bớt khó khăn, tạo dựng cuộc sống gia đình ổn định.

Qua đó, hội viên NCT làm nòng cốt trong công tác hòa giải, trong 6 tháng qua, Hội NCT đã tham gia hòa giải thành 142/199 vụ việc và cảm hóa giáo dục 9 đối tượng vi phạm trật tự công cộng, thanh thiếu niên có thái độ, hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ tịch Hội NCT TP. Mỹ Tho Nguyễn Thị Kiều Hương cho biết, NCT trên địa bàn thành phố luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật, quy chế ở nơi cư trú. Tích cực giáo dục, vận động con cháu trong gia đình sống và làm việc theo pháp luật, hăng hái giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện để các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể hoạt động có hiệu quả, giữ gìn, phát huy sự đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, tầng lớp xã hội; nâng cao tính tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân, chăm lo lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, an toàn.

SONG AN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202306/tien-giang-phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-cao-tuoi-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-982306/