Tiền Giang: Sôi nổi Hội thi Nghi thức đội cấp tỉnh

Hội đồng đội tỉnh, Tỉnh đoàn cùng Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội thi Nghi thức Đội và Liên hoan Đội tuyên truyền Măng non năm học 2018 - 2019.

Đội viên diễu hành qua lễ đài

Đội viên diễu hành qua lễ đài

Hội thi có hơn 400 đội viên Đội thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh đến từ 11 huyện, thị, thành trong tỉnh Tiền Giang tham dự. Tại hội thi, các đội tham gia 2 phần thi: Nghi thức Đội và Tuyên truyền Măng non.

Phần thi Nghi thức Đội, gồm 6 bài thi: Diễu hành qua sân lễ; Chào cờ, hát Quốc ca, đội ca; Tập hợp đội hình hàng ngang; Tập hợp đội hình hàng dọc và thực hiện các động tác tại chỗ; Tập hợp đội hình chữ U tổ chức trò chơi; Tập hợp vòng tròn và tổ chức bài dân vũ.

Phần thi nghi thức Chào cờ

Ở nội dung thi Đội tuyên truyền Măng non, các đội thi phần tự giới thiệu (5 - 7 phút) về đặc điểm, truyền thống, lịch sử, hoạt động đội, phong trào thiếu nhi của đơn vị… và phần thi Tiểu phẩm tuyên truyền về: Luật Trẻ em 2016; Phòng chống tai nạn thương tích; giáo dục truyền thống dân tộc, an toàn giao thông.

Theo anh Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Tiền Giang: Ngoài những quy định nội dung thi do Hội đồng Đội Trung ương quy định, Tiền Giang đã có thêm phần tổ chức trò chơi trong sân trường, múa dân vũ… Do các đơn vị đã tổ chức tốt cấp cơ sở (cấp Liên đội, cấp huyện) nên các đội dự thi đã có sự đầu tư và chuẩn bị tốt nhất.

Trao giải cho các đội

Nhiều phần thi thật hay, thật hấp dẫn, sáng tạo về hình thức lẫn nội dung tạo không khí sôi nổi. Các tiểu phẩm Liên hoan Tuyên truyền Măng non đã nói lên những điều nóng bỏng, được các ngành các cấp quan tâm như: phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, bảo vệ môi trường… Mỗi kịch bản của tiểu phẩm được đầu tư, xây dựng bám sát thực tế, trên cơ sở đại diện tiếng nói trẻ em thông qua các vai diễn...

Sau phần tranh tài vui tươi và đầy hào hứng, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 16 giải khuyến khích. Nội dung Nghi thức đội: giải Nhất thuộc về huyện Châu Thành; TP Mỹ Tho giải Nhì và huyện Cái Bè giải Ba. Đội tuyên truyền Măng non huyện Tân Phước giành giải Nhất, huyện Cái Bè giải Nhì và TP Mỹ Tho giải Ba.

Hội thi không chỉ nâng cao chất lượng đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, rèn luyện kỹ năng nghi thức đội, mà còn góp phần tạo môi trường để các em trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/tien-giang-soi-noi-hoi-thi-nghi-thuc-doi-cap-tinh-3995720-c.html