Tiền Giang: Tạm giữ 4 thanh niên chém chết người chỉ vì tiếng nẹt pô

Chỉ vì tiếng nẹt pô xe máy ở ngoài đường mà 4 thanh niên vác mã tấu đến tận nhà đối thủ để chém chết một người.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Đoàn Lê Minh Nhuận (20 tuổi, quê Tân Phước) để điều tra về hành vi Giết người, Vnexpress đưa tin.

Công an đang khám nghiệm hiện trường

Ba thanh niên khác cũng được cảnh sát triệu tập làm rõ vai trò đồng phạm.

Theo thông tin ban đầu, vào 3 hôm trước, Nhuận cùng các bạn chạy xe ngoài đường thì xảy ra cự cãi với nhóm của anh Nguyễn Thanh Tâm (28 tuổi, quê Chợ Gạo) do tiếng nẹt pô xe.

Khuya cùng ngày, Nhuận cùng ba người khác mang mã tấu đến cửa hàng của anh Tâm và anh Võ Thanh Bình (38 tuổi, quê huyện Châu Thành) để giải quyết ân oán.

Theo Báo Người lao động, anh Tâm bị chém tử vong còn anh Bình bị thương rất nặng phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

Sau khi gây án, bốn nghi can đi đầu thú.

Gia Huy (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tien-giang-tam-giu-4-thanh-nien-chem-chet-nguoi-chi-vi-tieng-net-po--503560.htm