Tiền Giang: Tập trung đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong năm học 2023 - 2024

(ABO) Sáng 31-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm học 2023 - 2024.

Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Châu Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Mười, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng tham dự có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương trao Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các cơ sở giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu trao Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các cơ sở giáo dục.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá lại những mặt đạt được, những hạn chế, khó khăn của toàn ngành GD-ĐT tỉnh Tiền Giang trong năm học vừa qua. Theo Sở GD-ĐT Tiền Giang, năm học 2022 - 2023, ngành đã đạt được những kết quả nổi bật. Chất lượng dạy và học tiếp tục được khẳng định, từng bước được nâng lên; tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban giảm so với các năm học trước, tỷ lệ học sinh khá, giỏi từng bước được nâng lên; chất lượng ở các bậc học đã thay đổi rõ rệt.

Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang trao thưởng cho học sinh đạt thành tích trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia trong năm học vừa qua.

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang Nguyễn Phương Toàn trao thưởng cho học sinh.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của ngành trong năm học vừa qua là kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tỷ lệ 99,68%, điểm trung bình đạt 6,72, xếp 13/63 tỉnh, thành cả nước, thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; điểm trung bình 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của học sinh Tiền Giang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT nằm trong tốp 10 cả nước (16,09 điểm).

Kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh xếp 4/13 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của tỉnh Tiền Giang nhập học vào các cơ sở đào tạo là 50,24% (tỷ lệ chung cả nước là 48,09%), xếp đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long…

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang Huỳnh Thị Phượng trao thưởng cho học sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Diệu ghi nhận những kết quả mà toàn ngành GD-ĐT tỉnh nhà đã nỗ lực thực hiện trong năm học 2022 - 2023. Đồng chí khẳng định, ngành GD-ĐT tỉnh có đủ điều kiện và sẵn sàng cho năm học mới 2023 - 2024 với tinh thần quyết tâm thắng lợi cao nhất. Để khẳng định năm học vừa qua đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng để đánh giá 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang Võ Văn Hiếu trao thưởng cho học sinh.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, đóng góp của các tổ chức, tỉnh Tiền Giang có những bước phát triển vượt bậc, khẳng định nền giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ về chất lượng, số lượng, đặc biệt là công tác dạy và học qua các năm điều đạt hiệu quả.

Công tác đầu tư cho ngành GD-ĐT được quan tâm tích cực qua từng năm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý được đặc biệt quan tâm. Công tác xây dựng trường học ngày càng được đổi mới, chú trọng. 10 năm qua, đội ngũ đảng viên trong toàn ngành GD-ĐT tăng từ 21,8% lên 48,37%, qua đó khẳng định nguồn lực giáo dục của tỉnh đủ sức triển khai các nhiệm vụ GD-ĐT trong thời gian tới.

Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang tặng hoa chúc mừng các thầy, cô các đơn vị trực thuộc được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý trong năm học vừa qua.

Phát huy kết quả năm học 2022 - 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Năm học 2023 - 2024, tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện chất lượng GD-ĐT; chú trọng, tập trung đào tạo có chất lượng với những giá trị cốt lõi. Thực hiện phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực của người học để tạo nguồn lực cho tỉnh đáp ứng nhu cầu trong nước và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quan điểm coi GD-ĐT là quốc sách, đối với tỉnh Tiền Giang đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và lan tỏa cho các ngành kinh tế - xã hội khác với nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ thầy, cô giáo và cán bộ quản lý, coi đây là lực lượng quan trọng, đi đầu để phát triển giáo dục địa phương; tiếp tục xã hội hóa các hoạt động giáo dục để cả xã hội cùng tham gia đóng góp xây dựng ngành GD-ĐT.

Thời gian tới, tỉnh Tiền Giang chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất, thủ tục đầu tư, kêu gọi các trường quốc tế ở các địa phương có điều kiện đến đầu tư. Đối với việc quản trị giáo dục, quản trị cơ sở đào tạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở GD-ĐT, đơn vị trực thuộc, các địa phương; trong đó, người đứng đầu các cơ sở giáo dục các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm, coi đây là năm chuyển biến mới nhất trong quản trị hệ thống giáo dục. Đồng thời, luôn đổi mới, thay đổi kịp thời với nhu cầu xã hội địa phương; luôn sáng tạo để tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên và học sinh có những sản phẩm đào tạo tốt nhất.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan dành các nguồn lực tốt nhất cho ngành GD-ĐT. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường đầu tư nâng cấp, sửa chữa trường lớp và đầu tư cho chuyển đổi số. Ngành GD-ĐT coi năm 2023 là năm chuyển đổi số toàn diện, mạnh mẽ và hiệu quả trên tinh thần số hóa dữ liệu học cụ, số liệu liên thông với các trường, các ngành; tăng cường các bài giảng, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy…

Phụ huynh học sinh tiếp tục quan tâm và xem đây là trách nhiệm của bản thân và cộng đồng, tham gia tích cực hoạt động giáo dục; ủng hộ ngành GD-ĐT, tạo điều kiện để con em tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường với tinh thần lấy học sinh là trung tâm, đào tạo trẻ từ mầm non cho đến các bậc học.

ĐỖ PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202308/tien-giang-tap-trung-dong-bo-cac-giai-phap-nang-cao-chat-luong-giao-duc-va-dao-tao-trong-nam-hoc-2023-2024-988985/