TIỀN GIANG: THẢM ÁN 3 NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH BỊ SÁT HẠI TRONG MỘT ĐÊM

Trong 1 đêm, hung thủ đã siết cổ đoạt mạng 3 người trong một gia đình

Sáng 13/8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án, làm 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đi chăm sóc mẹ ruột ở bệnh viện tại TP Mỹ Tho. Khi về đến nhà, ông phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại đã chết.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Zing.vn)

Danh tính các nạn nhân được xác định là: vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi), con gái ruột là Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) và cháu ngoại là Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con ruột chị Ngân)

Tại hiện trường, bà Hoa và chị Ngân tử vong trong nhà và cháu ngoại 5 tuổi nằm chết ngoài vườn.

Người may mắn sống sót là cô con gái 17 tuổi của ông Trung bị trói hai tay trong nhà cho biết: hung thủ chính là anh rể Nguyễn Đăng Khoa. Theo lời khai của nhân chứng, Khoa giết chết người trong nhà và bóp cổ nạn nhân, nhưng sau khi chị van xin thì hung thủ đã tha mạng và có nói "anh sẽ tự tử", trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ án (Ảnh: Zing.vn)

Theo người dân xung quanh, chị Ngân từng có một đời chồng. Sau đó, người phụ nữ này quen với nam thanh niên 31 tuổi ngụ tỉnh Đồng Tháp nhưng bị gia đình phản đối. Nhưng sau một thời gian thuyết phục, nên gia đình cũng chấp thuận.

Hiện cơ quan điều tra bước đầu xác định hung thủ vụ án chính là chồng sau của chị Ngân là Nguyễn Đăng Khoa (sn 1987, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp).

Cơ quan điều tra đang tiến hành truy bắt hung thủ và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thảm án

Huyền Ly

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tien-giang-tham-an-3-nguoi-trong-gia-dinh-bi-sat-hai-trong-mot-dem-50849.htm