Tiền Giang: Thí sinh thuận lợi trong ngày đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Ngày 4-6, hơn 18.000 ngàn thí sinh của tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành 2 môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020.

Ngày thi đầu tiên rất thuận lợi cho thí sinh.

Theo nhận đinh của các thí sinh, đề thi hai môn thi năm nay tương đối “dễ thở”, đa phần các thí sinh đều làm được bài. Một điều khá thuận lợi là tại hầu hết các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh là thời tiết ngày thi đầu tiên mát mẻ, tạo tâm lý rất thoải mái cho các thí sinh.

Ở môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn, theo các thí sinh đề thi không quá khó và không đánh đố thí sinh. Các kiến thức phần ngữ pháp Tiếng Việt cũng khá cơ bản. Phần nghị luận văn học tác phẩm Đồng chí của Chính Hữu đã được các thầy cô ôn đi ôn lại rất nhiều lần. Nhìn chung đa phần các thí sinh bước ra khỏi phòng thi đều vui vẻ, hớn hở vì làm được bài.

Bước ra hội đồng thi đầu tiên ở môn Ngữ Văn, thí sinh Nguyễn Ngọc Xuân Mai, dự thi vào Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho cho hay: “Em thấy đề thi Ngữ Văn năm nay không quá khó, các câu hỏi không quá đánh đố thí sinh. Riêng phần nghị luận văn học em ôn khá kỹ bài Đồng Chí của tác giả Chính Hữu vì vậy mà em làm bài rất suông sẻ. Em hy vọng bài thi của mình sẽ đạt điểm 8”.

Còn với em Vũ Trọng Đăng, dự thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cho biết, em thích nhất là câu nghị luận văn học “Lá lành đùm lá rách”. Vấn đề đặt ra tuy không mới nhưng giáo dục chúng em ở tình yêu thương người nhất là những người gặp khó khăn, người nghèo, người cơ nhỡ trong cuộc sống. Trong bài viết có em có liên hệ thực tế cuộc sống, em nghĩ bài làm của mình sẽ rất sinh động. Các câu hỏi còn lại của đề thi khá cơ bản, không làm khó thí sinh. Em phân thời gian cụ thể cho từng câu hỏi chính vì vậy mà không bị động trong lúc làm bài. Hy vọng sẽ đạt điểm tốt ở môn thi này”.

Môn thi được các thí sinh lo lắng nhất vẫn là môn Tiếng Anh. Theo các thí sinh, đề thi Tiếng Anh năm nay cũng được đánh giá là vừa sức với thí sinh.

Nội dung đề thi 100% là trắc nghiệm kiểm tra học sinh ở 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Các câu hỏi mang tính chất vận dụng cao được các thí sinh đánh giá tương đối khó tuy nhiên nếu chú ý kỹ, áp dụng phương pháp loại suy, thí sinh có thể lựa chọn đúng đáp án. Riêng phần đọc hiểu đoạn văn, các thí sinh đánh giá khá dài, phải mất thời gian ở phần này.

Em Hồ Nguyễn Khánh Đông, dự thi vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang cho biết, em lo lắng nhất là môn Tiếng Anh thế nhưng em đã cố gắng và làm được bài. Em hy vọng là mình có thể đạt được điểm 7 ở môn thi này. Hy vọng 2 môn còn lại em sẽ thi thuận lợi, không gặp gì khó khăn.

Theo ghi nhận tại các hội đồng thi, lực lượng công an, bảo vệ đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực thi. Trước khi thi, các thí sinh đã được các giám thị nhắc nhở thực hiện nghiêm kỷ luật phòng thi; hướng dẫn thí sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đầy đủ các mục cần thiết của giấy thi trước khi làm bài.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên tỷ lệ vắng thi trên địa bàn tỉnh không quá nhiều. Toàn tỉnh không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Ở môn Ngữ văn, toàn tỉnh có 18.051/18.100 thí sinh dự thi (tỷ lệ 99,7%). Toàn tỉnh có 49 thí sinh bỏ thi, trong đó có 44 thí sinh bỏ thi không có lý do, 5 thí sinh vắng có lý do khác. Còn ở môn Tiếng Anh, toàn tỉnh có 18.034/18.100 ( tỷ lệ 99,6%). Toàn tỉnh có 50 thí sinh bỏ thi, trong đó có 1 thí sinh bỏ thi không có lý do, 49 thí sinh vắng có lý do khác.

Ngày thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên đã diễn ra thuận lợi. Ngày mai 5-6, các thí sinh sẽ dự thi môn Toán và từ chiều mai, các thí sinh sẽ dự thi môn chuyên vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tien-giang-thi-sinh-thuan-loi-trong-ngay-dau-tien-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-4008407-c.html