Nghi án mẹ bế thi thể con lên đường tàu tự vẫn

Phát hiện hai mẹ con đoàn tàu đã kịp thời dừng lại, người mẹ sau đó để lại con rồi bỏ chạy. Tuy nhiên khi kiểm tra người con đã tử vong trước đó.

Ngày 8/5, lãnh đạo xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nghi án mẹ ôm con lên đường tàu tự tử. Người (nghi vấn) định tự tử là 2 mẹ con trú ở xã Hưng Tân.

Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, gần 7h sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người phụ nữ bế đứa con nhỏ trên tay rồi đi trên đường tàu đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Đoàn tàu phát hiện từ xa nên đã phanh lại kịp. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh liền hô hoán thì người phụ nữ đã để đứa trẻ lại trong bụi cây bên đường tàu rồi bỏ chạy.

Người dân sau đó đã đuổi theo và giữ người phụ nữ này lại. Tuy nhiên, khi kiểm tra đứa trẻ, người dân phát hiện đứa trẻ này đã tử vong từ trước.

Đoạn đường tàu nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức đến hiện trường đưa người phụ nữ này về trụ sở để phục vụ điều tra. Công an huyện Hưng Nguyên cũng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, 2 mẹ con nạn nhân là người trú tại xóm 5, xã Hưng Tân. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nghi-an-me-be-thi-the-con-len-duong-tau-tu-van-856088.vov