Tiến Linh năm thứ hai được đề cử tranh danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2022

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam nằm trong danh sách đề cử 25 ứng viên cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2022.

Tiến Linh ghi bàn trong trận Việt Nam vs Trung Quốc tại vòng loại 3 World Cup 2022. (Nguồn: VFF)

Tiến Linh ghi bàn trong trận Việt Nam vs Trung Quốc tại vòng loại 3 World Cup 2022. (Nguồn: VFF)

Ngày 31/5, hãng truyền thông Trung Quốc Titan Sports công bố danh sách 25 ứng viên cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2022.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh năm thứ hai liên tiếp được đề cử và là một trong 3 cầu thủ Đông Nam Á góp mặt bên cạnh Theerathon Bunmathan (Thái Lan) và Ikhsan Fandi (Singapore).

"Tiến Linh thi đấu ổn định và giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2022. Trong chiến thắng lịch sử 3-1 trước Trung Quốc tại vòng loại 3 World Cup 2022, Tiến Linh thể hiện tốt vai trò tiền đạo mũi nhọn và ghi bàn nâng tỷ số 2-0", trang chủ ban tổ chức giải giới thiệu về tiền đạo Việt Nam.

Danh sách đề cử có nhiều siêu sao đang chơi bóng ở châu Âu như Son Heung Min (Hàn Quốc - Tottenham), Kaoru Mitota (Nhật Bản - Brighton), Mehdi Taremi (Iran - Porto) hay Takehiro Tomiyasu (Nhật Bản - Arsenal)...

Nhật Bản áp đảo về số lượng với 7 cầu thủ trong danh sách đề cử, theo sau lần lượt là Hàn Quốc (4 cầu thủ), Australia (3 cầu thủ), Saudi Arabia (3 cầu thủ), Iran (hai cầu thủ).

Danh sách còn có hai cầu thủ châu Phi đang chơi bóng ở châu Á gồm Orenga (Kenya, chơi bóng tại Qatar) và Ighalo (Nigeria, chơi tại giải Saudi Arabia).

Giải thưởng Quả bóng vàng châu Á (Best footballer in Asia) thành lập năm 2013, cách thức bầu chọn giống giải Quả bóng Vàng của tạp chí France Football.

Danh hiệu được quyết định dựa theo lá phiếu của các nhà báo, chủ yếu đang làm việc tại các cơ quan truyền thông châu Á.

Mỗi người lựa chọn 5 cái tên tương ứng với số điểm 6, 4, 3, 2, 1. Ban tổ chức dự kiến công bố kết quả giải thưởng vào đầu tháng 2 này.

Ở cuộc bầu chọn này năm 2021, Tiến Linh đứng thứ 22 chung cuộc với 7 điểm. Trước đó, Quang Hải từng xếp thứ 17, cũng với 7 điểm vào năm 2019.

Ngôi sao của tuyển Hàn Quốc và CLB Tottenham Son Heung Min giành nhiều danh hiệu này nhất với 7 lần (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021).

Hai năm còn lại, giải thuộc về cựu tiền vệ Keisuke Honda (2013) và tiền đạo Shinji Okazaki (2016) của Nhật Bản.

Danh sách 25 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2022.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tien-linh-nam-thu-hai-duoc-de-cu-tranh-danh-hieu-qua-bong-vang-chau-a-2022-215042.html