Tiến Linh tiếc nuối vì bị thay ra ở trận gặp U22 Campuchia

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết anh đang cố gắng hồi phục nhanh nhất để chơi trận chung kết SEA Games 30 gặp U22 Indonesia.

Không lâu sau khi thực hiện cú đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận bán kết với U22 Campuchia tối 7/12, Nguyễn Tiến Linh bị đau sau pha tranh chấp với cầu thủ đối phương. Sau khi hội ý, ban huấn luyện quyết định rút tiền đạo số 22 ra nghỉ.

Người vào sân thay Tiến Linh là Trương Văn Thái Quý. Sau khi có thêm những bàn thắng trong hiệp một, HLV Park rút thêm các trụ cột như Hùng Dũng, Hoàng Đức ra nghỉ ngơi để dưỡng sức cho trận chung kết SEA Games gặp U22 Indonesia hôm 10/12 tới. Quyết định này của ông đã khiến Tiến Linh hơi tiếc nuối.

"Cậu ấy muốn chơi nữa, tiếc nuối vì bị thay ra, nhưng tôi cần cậu ấy cho trận chung kết. Chấn thương không nặng lắm, và tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng của cậu ấy", HLV Park lý giải tại cuộc họp báo sau trận.

Tiến Linh muốn thi đấu thêm, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của thầy Park. Ảnh: Thuận Thắng.

Chấn thương của anh được cho là không quá nặng, nhưng nếu tiếp tục thi đấu, tình hình có thể chuyển biến theo hướng xấu hơn. Đây cũng là điều được chính tiền đạo này xác nhận trên đường trở về khách sạn sau trận đấu.

"Tuy chưa biết cụ thể tình hình ra sao nhưng tôi nghĩ chấn thương này không quá nặng. Tôi sẽ cố gắng hồi phục chấn thương để đá chung kết", Tiến Linh cho biết.

Tại SEA Games 2019, Tiến Linh là một trong những cây săn bàn chủ lực của U22 Việt Nam (6 bàn) bên cạnh Hà Đức Chinh (7 bàn). Ngày 10/12, Tiến Linh cùng đồng đội sẽ quyết tâm cạnh tranh HCV với U22 Indonesia.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tien-linh-tiec-nuoi-vi-bi-thay-ra-o-tran-gap-u22-campuchia-post1022738.html