Tiên Lục, Bắc Giang: Nhiều công trình bị tố xây dựng trên đất nông nghiệp

Nhiều công trình nhà xưởng, cửa hàng… trên địa bàn xã Tiên Lục (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) bị phản ánh xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường TL 295.

Phản ánh tới Tri thức và Cuộc sống, người dân (xin giấu tên) ở xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, thời gian gần đây, UBND xã Tiên Lục có dấu hiệu “buông lỏng quản lý đất đai” trên đất nông nghiệp, đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, đất thuộc diện quy hoạch chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng nhiều công trình vẫn ngang nhiên xây dựng và đưa vào sử dụng, gây bức xúc.

Các công trình, nhà xưởng bị phản ánh xây dựng trên đất nông nghiệp; lấn chiếm hành lang giao thông đường TL 295.

Nhiều hộ bị tố vi phạm về đất đai

Theo nội dung phản ánh, một số công trình xây dựng, sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm quy định về đất đai trên địa bàn xã Tiên Lục. Cụ thể, hộ gia đình ông N.V.T. (ở thôn Tây) xây dựng trên đất thuộc quy hoạch chợ Năm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ông H.V.Q. (ở thôn Ngoẹn) tự ý xây xưởng gỗ trên đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ông C.V.S. và bà H.T.T. (ở thôn Ngoẹn) xây dựng trên đất nông nghiệp, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng mục đích.

Hộ ông Nguyễn Đ.S. (thôn Giữa) tự ý chuyển đổi hơn 400 m2 đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp, bị phạt 6,5 triệu đồng nhưng không khắc phục hậu quả. Ông Hồ H.H. (thôn Ngoài) chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan có thẩm quyền cho phép (san lấp, xây dựng nhà kho và xây dựng công trình chăn nuôi). Ông H. bị UBND huyện Lạng Giang xử phạt 22,5 triệu đồng, vẫn không khắc phục hậu quả.

Một số công trình nhà ở khác trong khu dân cư chợ Năm bị phản ảnh xây dựng “ăn gian” diện tích khoảng không.

Ngoài ra, cửa hàng chăn ga gối đệm nằm sát cây xăng ở Ao Cầu, hay đại lý tôn lạnh, thép ống hộp T.T cũng bị phản ánh xây dựng trên đất nông nghiệp. Cùng đó, cửa hàng Q.G (ở Cầu 5) và nhiều công trình khác bị cho là xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông Tỉnh lộ 295 (cũ), công trình xây dựng trái phép trong chợ Năm, nhiều ngôi nhà ở khu dân cư chợ Năm, khu Bờ Lang của xã Tiên Lục bị phản ánh xây lấn chiếm khoảng không.

Theo người phản ánh, những vi phạm trên diễn ra công khai nhưng không rõ lý do gì mà UBND xã Tiên Lục không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đến khi “sự đã rồi” mới xử lý một cách không triệt để?

Chủ tịch xã để Phó chủ tịch xã lấn hành lang đường giao thông

Liên quan công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Tiên Lục, ngày 16/6/2022, UBND huyện Lạng Giang ban hành Kết luận số 178/TB-UBND, về kết quả giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Hoàng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tiên Lục.

Tường rào vi phạm của gia đình Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lục Nguyễn Đình Lâm (trước và sau).

Kết luận nêu rõ: “Nội dung công dân tố cáo ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã, để ông Nguyễn Đình Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã, tự ý xây tường bao không đúng với giấy chứng nhận được cấp năm 2021, lấn ra phần đất hành lang đường giao thông Tỉnh lộ 295, là tố cáo đúng”.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lục xây dựng tường rào không đúng ranh giới thửa đất số 76, tờ bản đồ số 123, diện tích 1.205,6 m2 đã được cấp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2021. Diện tích xây dựng không đúng là 25,6 m2 (đoạn tường rào xây giáp Tỉnh lộ 295 dài 20,4 m; đoạn tường rào xây giáp đường thôn 4,1 m), thuộc đất hành lang an toàn Tỉnh lộ 295.

Từ kết luận trên, UBND huyện Lạng Giang giao Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét: “Xử lý trách nhiệm của ông Hoàng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tiên Lục - trong việc quản lý đất đai và hành lang giao thông trên địa bàn xã”.

Kết luận của UBND huyện Lạng Giang khẳng định Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lục Nguyễn Đình Lâm tự ý xây tường bao không đúng với giấy chứng nhận đã được cấp năm 2021, lấn ra phần đất hành lang đường giao thông Tỉnh lộ 295, là tố cáo đúng.

Bên cạnh đó, huyện Lạng Giang còn yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tiên Lục, xem xét trách nhiệm đối với các công chức xã (tổ công tác) đã thiếu kiểm tra, xem xét việc sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Đình Lâm; xử lý hành vi vi phạm hành lang giao thông của hộ ông Nguyễn Đình Lâm... Thời hạn thực hiện xong trong tháng 8/2022.

Sau kết luận của UBND huyện Lạng Giang, người dân cho biết, đến nay đã hơn một năm, phần công trình vi phạm của gia đình Phó Chủ tịch xã Tiên Lục Nguyễn Đình Lâm vẫn chưa được khắc phục. Ngược lại, tường rào xây không đúng ranh giới thửa đất, lấn chiếm hành lang đường giao thông Tỉnh lộ 295 còn được hoàn thiện “đẹp” hơn.

Ngày 27/11, trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lục Nguyễn Đình Lâm phủ nhận thông tin phản ánh. Ông Lâm nói rằng, phản ánh của người dân là “vớ vẩn” và kết luận của UBND huyện cũng sai(?). Vị Phó Chủ tịch xã còn nói rằng, đất được cấp cho gia đình ông vẫn đang thiếu(?) Phóng viên đã đến liên hệ làm việc với UBND xã Tiên Lục, UBND huyện Lạng Giang, UBND tỉnh Bắc Giang để làm rõ phản ánh của người dân. Ngày 27/11, ông Hoàng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tiên Lục - cho biết, xã đã giao bộ phận chuyên môn có văn bản phản hồi Báo.

Trong các ngày 27, 28/11, phóng viên liên hệ với ông Dương Văn Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Lạng Giang - nhưng vị này không bắt máy.

* Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin vụ việc./.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tien-luc-bac-giang-nhieu-cong-trinh-bi-to-xay-dung-tren-dat-nong-nghiep-1928004.html