Tiến Minh được xếp hạt giống số bảy

Hiện đang giữ hạng chín thế giới (BWF mới công bố ngày 25-2) nhưng tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh được xếp làm hạt giống số bảy tại giải toàn Anh (từ ngày 9 đến 14-3) và Thụy Sĩ mở rộng (từ ngày 16 đến 21-3).

Đây là hai giải đấu uy tín thuộc hệ thống Super Series, có tổng giá trị giải thưởng lên đến 200.000 USD/giải. Năm ngoái Tiến Minh từng bị hất văng ra khỏi tốp 10 tay vợt hàng đầu thế giới chỉ vì lỡ hẹn với hai giải đấu này, do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam không giúp anh làm thủ tục đăng ký. Rút kinh nghiệm chuyện cũ, trong khi các đồng đội Việt Nam dự tranh vòng đấu loại Thomas & Uber Cup (giải cầu lông đồng đội thế giới) khu vực châu Á tại Korat (Thái Lan), Tiến Minh phải bỏ dở giải đấu. Anh cùng chuyên gia Asep Suharno quay lại Việt Nam để đăng ký thi đấu hai giải Super Series kể trên vì không ai ở Liên đoàn làm giúp (!?). Tiến Minh hy vọng sẽ cải thiện thứ hạng ở hai giải Super Series. Ảnh: BÁ CHÂU Theo kết quả bốc thăm giải toàn Anh Super Series, tay vợt Boonsak Ponsana (Thái Lan - hạng bảy thế giới) không tham dự nên Nguyễn Tiến Minh được xếp hạt giống số bảy gặp tay vợt Nhật Bản Taigo Kenichi (hạng 20 thế giới) ở vòng một. Vòng hai có thể anh sẽ gặp tay vợt Persson Joachim (Đan Mạch, hạng 24 thế giới). Tuy nhiên, thử thách thực sự sẽ đến với Tiến Minh nếu anh giành quyền vào tranh tứ kết, nhiều khả năng đụng tay vợt số ba thế giới Chen Jin (Trung Quốc). Đây chính là cơ hội để Tiến Minh trả lại món nợ thua 0-2 trước Chen Jin tại giải Hàn Quốc Super Series hồi tháng 1. Tương tự, ở giải Thụy Sĩ Super Series, Tiến Minh được ban tổ chức xếp làm hạt giống số bảy do các tay vợt trong tốp 10 thế giới không có Bao Chun Lai dự tranh. MINH QUANG

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100228113836458p1020c1089/tien-minh-duoc-xep-hat-giong-so-bay.htm