'Tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất thắng kiện sau nhiều năm làm nô lệ ngành KOL

Sau 2 năm tranh chấp kiện tục, trong thông báo mới nhất, công ty Tử Thất Tứ Xuyên đã hoàn toàn thuộc về Lý Tử Thất với 99% cổ phần, 1% còn lại thuộc về Vô Niệm Hàng Châu.

Ngày 27/12, trang Sina đưa tin, về việc nữ blogger số một Trung Quốc Lý Tử Thất đã lấy lại quyền điều hành công ty Tử Thất Tứ Xuyên từ ông chủ cũ, chấm dứt quãng thời gian bị bóc lột, bị lợi dụng danh tiếng.

Trước đó, công ty Tử Thất Tứ Xuyên hoạt động nhờ vào danh tiếng của Lý Tử Thất, nhưng cô chỉ nhận được 49% cổ phần, 51% cổ phần còn lại thuộc về công ty quản lý của nữ blogger do CEO Lưu Đồng Minh đứng đầu có tên Vô Niệm Hàng Châu.

Nhờ danh tiếng của "tiên nữ đồng quê", Vô Niệm Hàng Châu đã khai thác 200 sản phẩm, song Lý Tử Thất chỉ nhận được số lợi nhuận rất ít ỏi.

Sau 2 năm tranh chấp kiện tục, trong thông báo mới nhất, công ty Tử Thất Tứ Xuyên đã hoàn toàn thuộc về Lý Tử Thất với 99% cổ phần, 1% còn lại thuộc về Vô Niệm Hàng Châu. CEO Lưu Đồng Minh rút khỏi công ty vì đã xảy ra tranh chấp với Lý Tử Thất dẫn đến tình cảm phai nhạt.

Lý Tử Thất sinh năm 1990, là blogger khởi xướng cho các video quay phong cách sống ở đồng quê tại Trung Quốc. Các video trên nền tảng của cô đều rất nổi tiếng, được đông đảo fan trong nước và quốc tế yêu thích. Lý Tử Thất còn tham gia nhiều hội thảo về giữ gìn văn hóa truyền thống tại Trung Quốc, là đại sứ nhiều chương trình liên quan đến ẩm thực.

Từ tháng 7/2021, Lý Tử Thất đã dừng quay các video về cuộc sống thôn quê vì mâu thuẫn với công ty quản lý. Cô cho biết, dựa vào danh tiếng cô tạo ra, công ty quản lý đã kiếm được hàng tỷ NDT mỗi năm, còn Lý Tử Thất chỉ được chia một số tiền ít ỏi.

Thậm chí, cô còn bị công ty đăng ký bản quyền cái tên Lý Tử Thất dù đó là nghệ danh của cô. Khi đó, Lý Tử Thất có nguy cơ mất trắng sự nghiệp.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/tien-nu-dong-que-ly-tu-that-thang-kien-202212281656560844.html