Tiền sảnh UBND huyện Thiệu Hóa thành... 'gara' xe riêng của Chủ tịch

Thời gian qua, tại trụ sở UBND huyện Thiệu Hóa, xuất hiện chiếc xe hiệu Mercedes đỗ 'cố định' ở tiền sảnh, ngang nhiên chắn lối đi, gây bức xúc dư luận. Điều ngạc nhiên, chủ nhân chiếc xe đó lại là ông Trịnh Văn Súy, Chủ tịch UBND huyện này.

Người dân phản ánh, thời gian qua, tại tiền sảnh trụ sở UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), xuất hiện chiếc “xế hộp” hiệu Mercedes liên tục trong nhiều ngày đậu đỗ “cố định” nhiều giờ đồng hồ, chắn ngang lối đi của cán bộ và người dân đến làm việc, liên hệ công việc.

Chiếc xe của Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Súy ngang nhiên đậu đỗ trước sảnh chắn lối ra vào làm việc của cơ quan.

Chiều 19/7, PV Báo Kinh tế nông thôn có mặt tại trụ sở cơ quan UBND huyện Thiệu Hóa để ghi nhận sự việc. Theo đó, từ 15 giờ đến 17 giờ 30, chiếc Mercedes C200 màu đen sang trọng đậu chắn ngang lối ra vào công sở UBND huyện Thiệu Hóa. Người dân đến làm việc đều phải đi lách qua đầu xe rồi mới rẽ vào cửa chính của UBND huyện để liên hệ công tác.

"Tôi cũng chẳng hiểu xe của ai nữa, nhưng lúc nào đến đây cũng thấy xe đậu ở tiền sảnh, chắn ngang cửa ra vào khu nhà hành chính của UBND huyện. Trong khi đó, ở phía ngoài, có sân rộng thì không để xe. Việc đỗ xe như vậy rất thiếu ý thức, cần phải chấn chỉnh ngay”, một người dân bức xúc nói.

Ông Trịnh Văn Súy, Chủ tịch UBND huyện xuất huyện trên chiếc xe sang của mình.

Theo tìm hiểu của PV, chủ nhân chiếc xe sang nói trên là ông Trịnh Văn Súy, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa. Xe để ở tiền sảnh vừa tránh được nắng, mưa, vừa là nơi cất giữ tài liệu của ông Súy.

Qua quan sát nhiều giờ liền, đến 17 giờ 20 cùng ngày (19/7), ông Trịnh Văn Súy cho nổ máy xe ở vị trí dừng đỗ sai quy định, đứng nói chuyện với thuộc cấp chừng 10 phút, sau đó lái xe rời khỏi cơ quan về nhà riêng tại Tiểu khu 2, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.

Sáng 23/7, PV tiếp tục có mặt tại công sở UBND huyện Thiệu Hóa để tìm hiểu rõ thêm sự việc trên. Theo đó, từ lúc 09 tới 11 giờ, chiếc xe sang của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đeo biển kiểm soát 36A- 156.96 vẫn tiếp tục đỗ “cố định” ở vị trí tiền sảnh của khu hành chính ủy ban.

Theo quan sát của PV, khuôn viên công sở cơ quan UBND huyện Thiệu Hóa khá rộng. Đa số xe của cán bộ và nhân dân đến làm việc đều đỗ ở khu vực phía sau trụ sở cơ quan UBND huyện. Nhưng không hiểu lý do gì, chiếc “xế hộp” của ông Trịnh Văn Súy vẫn ngang nhiên chiếm vị trí “vàng”, án ngữ ngay cửa vào tòa nhà hành chính trong nhiều giờ, nhiều ngày qua.

Nhà xe của cơ quan UBND huyện Thiệu Hóa trưng biển hướng dẫn khách đến làm việc để xe đúng quy định

Theo thiết kế của các công sở, trong đó có công sở UBND huyện Thiệu Hóa, vị trí mà chiếc xe Mercedes đậu “cố định” là tiền sảnh, lối đi chính vào các phòng làm việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch, các phòng ban của UBND huyện Thiệu Hóa. Thông thường, tất cả các loại xe khi đến làm việc chỉ được phép dừng cho người trên xe xuống chứ không được đậu đỗ, nhất là đậu đỗ trong nhiều giờ, diễn ra trong nhiều ngày như trường hợp của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa.

Điều đáng nói là, cách vị trí đỗ xe trái quy định của vị Chủ tịch huyện không xa là nhà xe của UBND huyện. Tại đây, UBND huyện Thiệu Hóa cho trưng biển hướng dẫn với nội dung rất nghiêm khắc: “Nơi để xe của khách; Yêu cầu quý khách để xe đúng nơi quy định, tự bảo quản xe và đồ dùng mang theo”.

Chiếc xe ngang nhiên đậu đỗ tại sảnh hàng nhiều giờ đồng hồ

Được biết, chiếc “xế hộp” bạc tỷ Mercedes C200 biển kiểm soát 36A- 156.96 của ông Trịnh Văn Súy là dòng xe sang trọng thường được các doanh nhân thành đạt và nghệ sỹ trong giới showbiz hay sử dụng.

Ông Trịnh Văn Súy, SN 1965, quê quán xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, là Chủ tịch UBND huyện duy nhất ở Thanh Hóa (tính đến thời điểm này) có trình độ tiến sỹ. Ông Súy bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị, đề tài: “Những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Thanh Hóa” vào năm 2015 tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Hiệu - Xuân Vũ

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tien-sanh-ubnd-huyen-thieu-hoa-thanh-gara-xe-rieng-cua-chu-tich-post29485.html