Tiễn Thái Lan về nước, đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2018

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, các cô gái Việt Nam đã có một trận đấu đầy xuất sắc.

Do bảng C môn bóng đá nữ giải Asiad 2018 chỉ có 3 đội gồm: nữ Việt Nam, nữ Nhật Bản và nữ Thái Lan nên 2 đội dẫn đầu bảng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Mọi thứ có phần thuận lợi hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam khi Thái Lan để thua 0-2 trước Nhật Bản ở trận đấu đầu tiên. Vì vậy, một kết quả thắng cũng đủ giúp các cô gái Việt Nam đi tiếp.

Nhập cuộc một cách đầy cẩn trọng, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công.

Được đánh giá cao hơn hẳn, đội nữ Thái Lan giành quyền kiểm soát bóng một cách dễ dàng. Họ liên tiếp gây sức ép về phía khung thành thủ môn Khổng Thị Hằng.

Ngay phút thứ 6, Imtamee bên phía đội nữ Thái Lan tung cú dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác. Phút 13, vẫn là Imtamee thực hiện quả phạt góc đầy khó chịu giúp Rattikan uy hiếp khung thành đội nữ Việt Nam nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đội bóng xứ chùa tháp.

Đúng lúc đội nữ Thái Lan thi đấu đầy hưng phấn thì các cô gái Việt Nam bất ngờ ghi bàn mở tỉ số. Phút 21, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung tung cú sút hạ gục thủ môn đội nữ Thái Lan mở tỉ số trận đấu.

Đội nữ Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước. Ảnh: Bongdanet.

Tuy nhiên, niềm vui của đội nữ Việt Nam “ngắn chẳng tày gang”. Phút 29, trọng tài cho đội nữ Thái Lan hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi từ các cô gái Việt Nam. Trên chấm 11m, Suchawadee Nildhamrong đánh bại thủ thành Khổng Thị Hằng gỡ hòa 1-1.

Không hề nao núng, các học trò HLV Mai Đức Chung tổ chức tấn công nhanh. Chỉ 2 phút sau bàn thua, đội nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước. Cầu thủ Nguyễn Thị Vạn dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-1.

Càng chơi càng hưng phấn, các cô gái Việt Nam tiếp tục vươn lên dẫn trước. Phút 40, tiền vệ Nguyễn Thị Liễu ghi bàn thắng giúp đội nữ Việt Nam dẫn trước 3-1.

Các cô gái Việt Nam thể hiện bản lĩnh bằng 3 bàn thắng trong vòng 20 phút. Ảnh: Thethao247.

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra rất giằng co. Cả 2 đội đều chơi ăn miếng trả miếng. Phút 54, nữ cầu thủ Thái Lan tung cú sút phạt rất nguy hiểm về khung thành đội nữ Việt Nam. Rất may, thủ môn Khổng Thị Hằng đã xuất sắc cản phá.

Miệt mài tấn công, cuối cùng đội nữ Thái Lan cũng có bàn thắng. Phút 79, Sornsai dứt điểm chính xác ghi bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3.

Bàn thắng này giúp đội nữ Thái Lan thi đấu tự tin hơn hẳn. Họ gây sức ép liên tục về phía khung thành thủ môn Khổng Thị Hằng. Trong khi đó, các cô gái Việt Nam có biểu hiện xuống sức.

Thế nhưng, trong một ngày thiếu may mắn, các cô gái xứ chùa tháp chẳng thể ghi thêm được bàn thắng nào. Chung cuộc, đội nữ Việt Nam giành thắng lợi 3-2 trước đội nữ Thái Lan. Chiến thắng này giúp đội nữ Việt Nam chính thức có mặt ở vòng tứ kết bất chấp kết quả trận đấu cuối gặp Nhật Bản.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bat-ngo-vuot-qua-thai-lan-nu-viet-nam-chinh-thuc-lot-vao-tu-ket-asiad-2018-3502288.html