Tiến tới một nhiệm kỳ mới đầy thử thách và trách nhiệm

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, với nhiều cách làm hay, chương trình mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

LĐLĐ huyện Thanh Trì, tiền thân là Công đoàn huyện Thanh Trì được thành lập năm 1979. Trải qua 42 năm xây dựng và trưởng thành với 10 kỳ đại hội, đến nay LĐLĐ huyện đã thực sự lớn mạnh với đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp có năng lực công tác, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết, tổ chức tốt các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, đã thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia và luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước.

Tình hình CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trên địa bàn huyện Thanh Trì không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. LĐLĐ huyện Thanh Trì hiện có tổng số 13.855 đoàn viên. Xác định công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là yếu tố quyết định đến chất lượng các phong trào hoạt động, trong nhiệm kỳ qua đã thành lập mới 83 công đoàn cơ sở (CĐCS) (đạt 110 %), phát triển được 3.509 đoàn viên (đạt 100%).

Ông Nguyễn Danh Huy, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì: "Chặng đường đã qua sẽ là tiền đề để hoạt động công đoàn huyện Thanh Trì tiếp tục phát triển vững chắc hơn"

Chất lượng đội ngũ CNVCNLĐ được nâng lên về mọi mặt, được trẻ hóa, có sức khỏe tốt, nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Đa số CNVCNLĐ được đào tạo cơ bản, có chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và tác phong công nghiệp, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ tiên tiến, hiện đại, với cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế; là lực lượng lao động nòng cốt, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; số công nhân đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ gần 80%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐCS được quan tâm thực hiện thường xuyên, đạt được kết quả tốt. 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã tổ chức 25 lớp tập huấn cho 8.500 lượt cán bộ, đoàn viên Công đoàn; trong đó 100% cán bộ Công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác Công đoàn góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh luôn được các cấp Công đoàn huyện quan tâm, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn huyện đã giới thiệu 1.234 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày, 7 và 8/6/2023. Đây là thời điểm mà toàn thể CNVCLĐ huyện Thanh Trì mong đợi. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ giai đoạn 2023 -2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X, bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII; kiến nghị với Đảng, Chính quyền những vấn đề liên quan đến tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của đơn vị và của huyện Thanh Trì, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của chủ doanh nghiệp, của cán bộ Công đoàn và NLĐ, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiến tiến, đặc biệt là quan tâm biểu dương, tôn vinh lực lượng công nhân trực tiếp lao động sản xuất trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để công tác thi đua khen thưởng thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội phát động, hằng năm, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua tới 100% CĐCS trực thuộc, trên 90% CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động, chuyên môn đồng cấp phát động thi đua, trong đó có gần 100 đơn vị phát động thi đua điểm, tập trung vào đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đối với từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm là phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” đã được đông đảo CNVCLĐ các cấp Công đoàn hưởng ứng tham gia với trách nhiệm cao.

Trong nhiệm kỳ, đã có 274 lượt “Công nhân giỏi” cấp huyện và 21 lượt “Công nhân giỏi Thủ đô”, tăng 9 lượt người so với đầu nhiệm kỳ; có 4.784 sáng kiến được công nhận, tăng 710 sáng kiến so với đầu nhiệm kỳ; 3.058 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp huyện, tăng 157 lượt người; 1.127 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở; 1 công nhân lao động đạt giải Ba Hội thi thợ giỏi cấp Thành phố; phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, thi giáo viên dạy giỏi đã có 105 giáo viên giỏi cấp Thành phố; 120 cá nhân được LĐLĐ huyện biểu dương tại hội nghị “Điển hình tiên tiến” 5 năm (2015 - 2020).

Để chuẩn bị cho Đại hội, LĐLĐ huyện Thanh Trì thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Công đoàn huyện Thanh Trì khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đặc biệt, Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ; Phong trào “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-9” đã có rất nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao, ý nghĩa xã hội lớn, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh và phục hồi sau dịch bệnh, kết quả toàn huyện đã có 840 sáng kiến đăng ký tham gia chương trình.

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phát triển sản xuất, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, công tác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao thu nhập cho NLĐ và cải thiện điều kiện làm việc. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện các tập thể, những tấm gương NLĐ điển hình tiên tiến, tiêu biểu được các cấp khen thưởng.

Đứng trước thời điểm diễn ra Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Nguyễn Danh Huy, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì chia sẻ: Chặng đường đã qua sẽ là tiền đề để hoạt động Công đoàn huyện Thanh Trì tiếp tục phát triển vững chắc hơn, xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương; là tổ chức đại diện tin cậy để NLĐ gửi gắm niềm tin, tình cảm của mình. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, hy vọng rằng, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ huyện đến cơ sở, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng quê hương Thanh Trì ngày càng phát triển.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tien-toi-mot-nhiem-ky-moi-day-thu-thach-va-trach-nhiem-156731.html