Tiến tới SEA Games 30 Philippines 2019

Đội tuyển U22 Ti-mo Lét-xtê đến Phi-li-pin phải đợi ba giờ ở sân bay mới có xe của ban tổ chức đưa về khách sạn.

Đội tuyển U22 Ti-mo Lét-xtê đến Phi-li-pin phải đợi ba giờ ở sân bay mới có xe của ban tổ chức đưa về khách sạn.

Quang Hải là cầu thủ đáng xem nhất ở SEA Games 30

“Tiền vệ Nguyễn Quang Hải là một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở môn bóng đá nam tại SEA Games 30”, đó là đánh giá của tờ báo thể thao uy tín Fox Sports Asia. Tờ báo này nhận xét: “Quang Hải sẽ là đội trưởng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Tấm Huy chương vàng sẽ là mục tiêu duy nhất của đội bóng đầy tài năng trẻ này. Tiền vệ công này đã giúp CLB Hà Nội vào chung kết liên khu vực của AFC Cup. Anh cũng có công lớn trong hành trình lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Là cầu thủ tài năng và nhiều kinh nghiệm nhất đội hình U22 Việt Nam, Quang Hải được kỳ vọng sẽ dẫn dắt, truyền cảm hứng cho đồng đội để hướng tới tấm Huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử”. Cùng với Quang Hải, tiền vệ Xu-pa-chốc Xa-ra-chát, một trụ cột của U22 Thái-lan, đồng thời cũng là trụ cột của đội tuyển quốc gia Thái-lan được đánh giá khá cao. Nằm trong danh sách của Fox Sports Asia còn có bốn cầu thủ khác là: Lút-man Ha-kim (U22 Malaysia), Xtê-phan Srốc (U22 Philippines), Mu-ha-mát Ra-phli (U22 Indonesia) và Pha-rít Ram-li (U22 Singapore).

Ban tổ chức SEA Games 30 xin lỗi do chưa chu đáo

Ban tổ chức SEA Games 30 (PHISGOC) vừa đăng thông báo xin lỗi về những sự cố xảy ra trong khâu đón tiếp và tổ chức khi các đoàn thể thao bắt đầu tới Philippines dự đại hội. Theo đó, ban tổ chức xin lỗi các thành viên đoàn thể thao của Đông Timor, Myanmar và Cam-pu-chia về những sự bất tiện, không chu đáo trong những ngày qua do nhầm lẫn trong đón tiếp các đoàn ở sân bay và sắp xếp khách sạn cho các đoàn lưu trú. Trước đó, các đội tuyển U22 Myanmar và U22 Đông Timor đã phải đợi nhiều giờ tại sân bay trước khi có xe buýt của Ban tổ chức đến đón. Thậm chí, các cầu thủ Cam-pu-chia đã ngủ trên thảm sàn nhà khi về khách sạn do không được bố trí phòng.

Trong khi đó, tình trạng giao thông tắc nghẽn cũng khiến các đội tuyển đến sớm đã bị vỡ kế hoạch tập luyện. Đội tuyển U22 Thái-lan phải hủy tập buổi đầu cũng do sự cố khách sạn và tắc đường. Đội tuyển bóng đá nữ của nước chủ nhà cũng phải đợi phòng và ở dồn đến bốn, năm người một phòng. Tại sân Bi-nan, nơi diễn ra trận ra quân của đội tuyển U22 Việt Nam, một số hạng mục còn chưa hoàn thành, vật dụng, thiết bị và vật tư xây dựng vẫn xếp bừa bãi từ ngoài vào đến đường hầm trong sân. Nhiều địa điểm thi đấu vẫn đang ngổn ngang dụng cụ, vật liệu xây dựng chưa được dọn dẹp khi ngày khai mạc đại hội đang đến gần.

Thầy trò HLV Park Hang Seo không trở về khách sạn sau tập luyện

Lường trước việc tắc nghẽn giao thông từ khách sạn ở Manila đến sân vận động Bi-nan, nơi diễn ra trận đấu ra quân với U22 Brunei, HLV Park Hang Seo đã quyết định đội tuyển U22 Việt Nam sẽ nghỉ lại thành phố Bi-nan, tỉnh La-gu-na đêm 24-11. Theo đó, sau khi đến tập luyện làm quen sân toàn đội sẽ nghỉ lại tại một khách sạn tiêu chuẩn gần sân vận động này để chờ trận đấu mở màn và sau trận đấu sẽ lại trở về khách sạn tại Manila. Thực tế cho thấy, để di chuyển từ khách sạn đóng quân trên quãng đường 40 km đến sân vận động, U22 Việt Nam có thể phải đi mất hơn hai giờ, chưa kể xe buýt đón đoàn còn thường đến muộn và điều đó sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe cầu thủ trước trận đấu. Có thể, đây cũng là phương án mà bộ phận hậu cần và HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục thực hiện cho hai trận đấu với U22 Lào và U22 Thái-lan.

U22 Thái-lan được hưởng đặc quyền chưa có tiền lệ

Theo quy định, đội tuyển U22 Thái-lan sẽ chỉ có 19 cầu thủ dự thi đấu tại SEA Games 30-2019, do sau khi đăng ký với ban tổ chức đại hội, cầu thủ Ê-ca-nít Pa-ni-a của họ bị chấn thương nặng không thể sang Philippines. Sau khi chốt danh sách đăng ký, điều lệ giải chỉ cho phép gọi bổ sung vị trí thủ môn. Tuy nhiên, Theo Siam Sport, Liên đoàn Bóng đá Thái-lan (FAT) đã cung cấp bằng chứng chấn thương cũng như hồ sơ bệnh án của tiền vệ trẻ này cho Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế và Ban tổ chức SEA Games 30 những bằng chứng về chấn thương nặng của Ê-ca-nít Pa-ni-a. Sau quá trình thuyết phục, Ban tổ chức SEA Games 30 đã chấp nhận cho HLV A-ki-ra Ni-si-nô gọi bổ sung hậu vệ Pê-ra-oát Ác-ca-tam trước một ngày giải khai mạc. Tối 24-11, hậu vệ này đã bay đến Philippines nhằm chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của U22 Thái-lan vào chiều 26-11 tới. Có thể nói, đây là đặc quyền chưa từng có mà thầy trò HLV Ni-si-nô được hưởng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/42349102-tien-toi-sea-games-30-philippines-2019.html