Tiền vệ 121 triệu euro đá chính trong trận hòa của Chelsea

Rạng sáng 4/2 (giờ Hà Nội), Enzo Fernandez chơi trọn 90 phút nhưng chỉ giúp Chelsea có trận hòa 0-0 trước Fulham ở vòng 22 Premier League.

 Enzo Fernandez vừa cập bến Premier League và ngay lập tức được trải nghiệm phong cách thi đấu đầy tốc độ của giải Ngoại hạng Anh. Ở trận này, tân binh đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh được bố trí đá cặp với Connor Gallagher ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-2-3-1. Anh trở thành điểm sáng với lối chơi nhiệt huyết cùng những đường phát động tấn công chuẩn xác.

Enzo Fernandez vừa cập bến Premier League và ngay lập tức được trải nghiệm phong cách thi đấu đầy tốc độ của giải Ngoại hạng Anh. Ở trận này, tân binh đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh được bố trí đá cặp với Connor Gallagher ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-2-3-1. Anh trở thành điểm sáng với lối chơi nhiệt huyết cùng những đường phát động tấn công chuẩn xác.

Mykhailo Mudryk, một tân binh trăm triệu euro khác của Chelsea cũng có lần đầu đá chính tại Premier League. Khác với Enzo, cầu thủ người Ukraine lại không để lại dấu ấn nào đáng kể trong hiệp một.

Chelesa cầm bóng 62% trong hiệp một nhưng phải chờ đến phút 44 mới có cơ hội đáng chú ý. Ở lần hiếm hoi hàng thủ Fulham để lộ khoảng trống, Havertz băng xuống đối mặt thủ môn và thực hiện pha dứt điểm khá tinh tế. Thủ thành Leno cùng các hậu vệ đã bó tay nhưng bóng lại tìm đến cột.

Chứng kiến màn thể hiện nhạt nhòa của học trò trong 45 phút đầu. HLV Graham Potter phải đưa ra điều chỉnh. Ông rút Mudryk ra nghỉ ở ngay đầu hiệp hai để thay bằng một tân binh khác là Noni Madueke.

Chelsea vẫn cầm bóng vượt trội (70%) nhưng bất lực trước hàng thủ kín kẽ của Fulham. Thậm chí, "The Blues" còn suýt thủng lưới nếu Kepa không chơi tập trung để cản cú sút từ giữa sân của Mitrovic ở phút 71.

Chelsea tấn công bế tắc và phải tìm kiếm bàn thắng từ những cú sút xa. Nỗ lực của cặp tiền vệ Enzo, Gallagher cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Dù không thể ghi bàn, Enzo vẫn gây ấn tượng với 96 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền chính xác 85%, 6 đường chuyền dài chuẩn xác, 8 lần thắng tranh chấp, 6 pha tắc bóng (cao nhất trên sân).

Khác biệt suýt chút nữa được tạo ra bởi cầu thủ vào sân thay người David Datro Fofana. Phút 80, số 27 thoát xuống sau đường chuyền dài của đồng đội. Anh rê qua thủ môn Leno và một hậu vệ nhưng vẫn không thể ghi bàn khi đối mặt chốt chặn cuối là trung vệ Tim Ream.

Trận đấu tại Stamford Bridge khép lại với tỷ số hòa 0-0. Chelsea chia điểm ở hai vòng đấu liên tiếp và giậm chân ở khu vực giữa bảng xếp hạng với 30 điểm, kém top 4 khoảng cách 9 điểm nhưng đã chơi hơn một trận.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tien-ve-121-trieu-euro-da-chinh-trong-tran-hoa-cua-chelsea-post1398790.html