Tiền vệ của Atalanta qua đời ở tuổi 19 vì phình động mạch não

Andrea Rinaldi - cầu thủ trẻ triển vọng của CLB Atalanta đã qua đời ở tuổi 19 sau 3 ngày bị phình động mạch não.

Theo Tri thức trực tuyến, người hâm mộ bóng đá Italy vừa nhận tin buồn khi Andrea Rinaldi - cầu thủ trẻ của Atalanta qua đời.

Cụ thể, Andrea Rinaldi vừa qua đời vào sáng 11/5 (giờ Roma). Cầu thủ 19 tuổi bị phình động mạch não và phải nhập viện từ thứ 6 tuần trước. Andrea được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Varese nhưng đã không qua khỏi.

Sao trẻ Atalanta qua đời vì phình động mạch não. Ảnh: Goal

Thông tin từ Bongdaplus, Andrea sinh năm 2000, hiện thi đấu tại CLB Legnano ở Serie D (giải hạng tư Italy) dưới dạng cho mượn từ Atalanta.

"Andrea là một cậu bé phi thường, một tấm gương cho mọi người. Thay mặt câu lạc bộ, chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của cậu ấy. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về Andrea, người đã chiến đấu để mang niềm vui cho người hâm mộ Legnano", ông Giovanni Munafo, chủ tịch CLB Legnanno phát biểu.

Andrea gắn bó với Atalanta từ năm 13 tuổi. Tiền vệ này đã cùng đội U17 Atalanta giành Scudetto và siêu cúp Italy.

Atalanta cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi quá đột ngột của cầu thủ 19 tuổi: "Khi ở trên sân, Andrea luôn là cầu thủ chiến đấu đến giây phút cuối cùng và giờ, cậu ấy cũng dùng tất cả sức mạnh và không đầu hàng trước bệnh tật".

Andrea trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Atalanta, bắt đầu chen chân lên bóng đá chuyên nghiệp mùa trước khi ở CLB Imolese ở Serie C theo dạng mượn.

Mùa này, Andrea vốn là trụ cột của Legnano, từng có 23 lần ra sân ở Serie D, đóng góp 1 bàn thắng.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/tien-ve-cua-atalanta-qua-doi-o-tuoi-19-vi-phinh-dong-mach-nao-a323011.html