Tiền vệ Granit Xhaka viết tâm thư xin lỗi CĐV Arsenal

Tiền vệ Granit Xhaka viết tâm thư xin lỗi CĐV Arsenal sau những hành động xúc phạm khán giả và đội bóng ở trận hòa Crystal Place 2-2.

Tiền vệ Granit Xhaka viết tâm thư xin lỗi CĐV Arsenal. (Ảnh: Mirror)

Ở vòng 10 Premier League, Arsenal đã gây thất vọng khi để Crystal Palace cầm hòa 2-2 dù đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 9 phút thi đấu. Tuy nhiên, sự việc tốn nhiều giấy mực nhất lại là việc Granit Xhaka gây hấn và xúc phạm khán giả khi rời sân thay người.

Phút 61, Granit Xhaka rời sân nhường chỗ cho Buyako Saka. Trước đó, tiền vệ người Thụy Sỹ đã mắc lỗi khi để James McArthur vượt qua bên cánh phải rồi tạt vào cho Jordan Ayew gỡ hòa 2-2 cho Crystal Palace ở phút 52.

Đáp lại những tiếng la ó từ các khán đài, đội trưởng Arsenal đã cởi phăng áo đấu, hành động khiêu khích và văng tục với đám đông cổ động viên. Năm ngày sau khi xảy ra sự việc, Granit Xhaka đã đưa ra lời xin lỗi trên trang cá nhân: “Sau khi hồi tưởng lại sự việc hôm Chủ nhật, tôi muốn đưa ra một vài giải thích trước khi đi vào chủ đề chính. Hoàn cảnh khi rời sân thay người khiến tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi yêu đội bóng này và luôn cống hiến 100% cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tôi không được cảm thông. Tôi đã phải chịu những lời lăng mạ trên mạng xã hội từ nhiều tuần, nhiều tháng, nó khiến tôi tổn thương. Người ta dọa sẽ bẻ gãy chân tôi, làm hại vợ tôi hay nguyền rủa con gái tôi bị ung thư. Những điều đó tích tụ và khiến tôi bốc hỏa hôm Chủ nhật vừa qua, khi tôi thấy sự chối bỏ từ những khán đài.

Trong hoàn cảnh bột phát, tôi đã có những hành động xúc phạm các cổ động viên, đội bóng và chính bản thân mình. Đó không phải những gì tôi muốn và tôi xin lỗi vì những gì gây ảnh hưởng đến các bạn. Mong muốn của tôi là chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau tiến lên một cách tích cực”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/tien-ve-granit-xhaka-viet-tam-thu-xin-loi-cdv-arsenal-973602.vov