Tiền vệ Hồng Duy: 'Đại sứ cách ly' và bí mật cạnh trái bóng tròn

Tiền vệ Hồng Duy của đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam và CLB Hoàng Anh Gia Lai được đồng đội gọi là 'đại sứ cách ly' trong mùa dịch COVID-19.

“Đại sứ cách ly”

Hồng Duy và đồng đội trở về TP.HCM từ UAE hồi giữa tháng 6/2021, với thành tích lịch sử lần đầu tiên và là đội duy nhất ở Đông Nam Á đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngay sau khi về nước, Hồng Duy cùng các cầu thủ phải cách ly 14 ngày tại một khách sạn ở TP.HCM.

Hồng Duy hết cách ly tại TP.HCM khi trở về từ UAE. Về quê anh cách ly 7 ngày tại nhà vào đầu tháng 7

Hồng Duy hết cách ly tại TP.HCM khi trở về từ UAE. Về quê anh cách ly 7 ngày tại nhà vào đầu tháng 7

Sau thời gian cách ly kể trên, tiền vệ Hồng Duy trở về quê nhà Bình Phước và cách ly 7 ngày tại nhà vào đầu tháng 7. Xong xuôi, Hồng Duy lại về Gia Lai hội quân cùng các đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai. Đáng chú ý, Bình Phước cũng là địa phương đã có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nên khi Hồng Duy tới Gia Lai, tiền vệ này buộc phải cách ly thêm 14 ngày theo quy định.

Hài hước tự nhận "đại sứ cách ly"

Như vậy, trong quãng thời gian khi trở về Việt Nam từ UAE sau vòng loại thứ hai World Cup 2022, tiền vệ Hồng Duy chủ yếu… cách ly để phòng dịch.

Nhiều đồng đội của Hồng Duy vì thế gọi anh là “đại sứ cách ly”, thậm chí là đối thủ ngang tầm với ông bầu Vũ Khắc Tiệp – người mà cộng đồng mạng đặt cho danh xưng “thánh cách ly” vì đã trên 3 lần thực hiện điều này.

Kể từ ngày gia nhập Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Duy đã để lại những dấu ấn và đóng góp nhất định. Năm 2015, anh ra sân 10 trận, ghi được 1 bàn thắng, 2016: ra sân 23 trận, ghi 3 bàn; 2017: ra sân 17 trận, ghi 1 bàn ; 2018: ra sân 21 trận, ghi 1 bàn; 2019: ra sân 24 trận, ghi 4 bàn; 2020: ra sân 20 trận; 2021: ra sân 11 trận.

Ở cấp độ Quốc gia, Hồng Duy đã cùng U19 Việt Nam giành Á quân Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á (2013, 2014); cùng đội tuyển U23 (Olympic Việt Nam) giành hạng ba M-150 Cup (2017), đặc biệt là ngôi Á quân U23 châu Á năm 2018. Trong màu áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, tiền vệ Hồng Duy cùng các đồng đội đoạt chức vô địch AFF 2018, Á quân Cúp Nhà vua Thái Lan 2019.

“Gareth Bale” của bóng đá Việt

Hồng Duy có tên đầy đủ là Nguyễn Phong Hồng Duy, sinh năm 1996. Anh được đánh giá là cầu thủ tài năng khi có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ. Nam cầu thủ thuận chân trái, có tốc độ và kỹ năng điêu luyện nên được ví như “Gareth Bale” – siêu sao bóng đá của xứ Wales. Mặc dù không thường xuyên có mặt trong đội hình chính thức nhưng Hồng Duy được xem là “át chủ bài” của HLV Park Hang-seo, mỗi khi được vào sân thường tạo ra thế trận tươi mới, nhiều đột biến và tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Hồng Duy (số 7) trong màu áo tuyển Quốc gia Việt Nam

Trong màu áo CLB Hoàng Anh Gia Lai

Nghiệp quần đùi áo số của Hồng Duy bắt đầu từ năm 2010, sau đó được vào lớp đầu của học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG cùng lứa với Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng. Tuy nhiên, gia đình Hồng Duy lúc ấy đã gọi con trai về đi học. Buồn vì không được theo đuổi đam mê với trái bóng tròn, sau đó vài tháng, Hồng Duy nài nỉ gia đình để được tham gia cuộc thi “Giấc mơ sân cỏ” tuyển sinh ở Bình Dương và vượt qua 10.000 thí sinh trên cả nước để được lựa chọn.

Ít lâu sau đó, Hồng Duy được sang Qatar để tham dự vòng chung kết tuyển chọn, nhưng vì nhiều lý do từ công ty môi giới và gia đình không thu xếp được tiền, Hồng Duy không sang Qatar. Không từ bỏ đam mê, Hồng Duy xin bố mẹ lên Hoàng Anh Gia Lai tập luyện tiếp. Anh được ban huấn luyện tại Gia Lai đồng ý ngay vì có những ấn tượng tốt đẹp từ trước. Hồng Duy tham gia vào đội năng khiếu của CLB, sau đó được đưa vào học viện Asenal JMG để phát huy tài năng và là học viên khóa đầu tiên. Từ đó, anh trở thành nhân tố quan trọng của câu lạc bộ, khoác áo tuyển U19 Việt Nam rồi U23 và Đội tuyển Quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo.

Cầu thủ này có tốc độ, kỹ thuật và cái chân trái khéo léo

Ngoài tài năng trên sân cỏ và là học trò cưng của HLV Park Hang-seo, Hồng Duy đời thường là chàng trai khá hài hước. Nhiều lần khán giả thấy anh làm trò trên mạng như đăng status thú vị, đăng ảnh đắp mặt nạ, chọc ghẹo đồng đội, bị đồng đội cà khịa…

Hồng Duy cũng thường đắp mặt nạ để giữ gìn "nhan sắc", rồi khoe lên trang cá nhân

Được biết, Hồng Duy hiện đang hẹn hò với Lục Bảo Trang – cô gái cùng quê Bình Phước, sinh năm 1997 và đang làm việc tại TP.HCM. Mặc dù cả hai không công khai mối quan hệ nhưng nhiều hình ảnh trên Facebook và Instagram cho người hâm mộ biết Bảo Trang chính là “một nửa” của Hồng Duy.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tien-ve-hong-duy-dai-su-cach-ly-va-chuyen-quanh-trai-bong-tron-n197846.html