Tiền vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được gọi vào đội tuyển quốc gia

Tiền vệ Bùi Văn Đức của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa được HLV Philippe Troussier gọi lên tuyển quốc gia để chuẩn bị cho các trận giao hữu FIFA Days vào giữa tháng 6.

Bùi Văn Đức (áo đỏ) được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ Bùi Văn Đức (SN 1997, quê Hòa Bình) là một trong 33 gương mặt được HLV người Pháp lựa chọn trong đợt tập trung này. Đây là “món quà” ý nghĩa đối với tân binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT).

Gia nhập đội bóng núi Hồng từ đầu mùa giải 2023, Văn Đức ngay lập tức được HLV Nguyễn Thành Công tin tưởng trao suất đá chính ở vị trí tiền vệ cánh trái. Mỗi lần ra sân, anh đều thi đấu đầy năng nổ và nhiệt huyết, trở thành vị trí không thể thay thế.

Bùi Văn Đức còn có thể chơi đa năng, vừa chơi được vị trí tiền đạo cánh trái, hậu vệ cánh trái và khi cần có thể chơi ở vị trí trung vệ. Anh vừa phòng ngự hiệu quả, vừa hỗ trợ tấn công sắc bén. Thể lực sung mãn nên Văn Đức được gọi với biệt danh “máy chạy”.

Với lợi thế về tốc độ, cộng thêm kỹ thuật cá nhân tốt, những pha leo biên của anh luôn tạo nên bất ngờ và nhiều đột biến. Chàng tiền vệ này sở hữu cái chân trái rất “ngoan”, những cú tạt bóng luôn có độ xoáy và điểm rơi rất tốt. Trải qua 10 vòng đấu, Văn Đức đã có 1 bàn thắng và 5 kiến tạo cho HLHT.

Qua 10 vòng đấu ở V.League, Văn Đức đã có 1 bàn thắng và 5 kiến tạo cho HLHT.

Ngoài Bùi Văn Đức, đợt này, nhiều gương mặt mới cũng được HLV Philippe Troussier gọi lên tuyển như: Trương Tiến Anh (Viettel), Lâm Ti Phông, Lê Phạm Thành Long (Thanh Hóa), Nguyễn Trọng Long (Công an Hà Nội), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Trần Minh Toàn (Bình Dương), Bùi Tiến Dụng (Công an Hà Nội), Adriano Schmidt (Bình Định)…

Bùi Văn Đức trưởng thành từ lò đào tạo Công an nhân dân. Năm 2017, anh cùng đội bóng vô địch Giải hạng nhì quốc gia, giành vé thăng hạng nhất.

Năm 2018, Bùi Văn Đức gia nhập CLB Bà Rịa - Vũng Tàu thi đấu tại giải hạng nhì và giành chức vô địch, giành vé thăng hạng nhất. Năm 2020 - mùa giải đầu tiên sau khi thăng hạng, Bà Rịa - Vũng Tàu giành ngôi á quân, Bùi Văn Đức được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của CLB.

Mùa giải 2021, Văn Đức chuyển đến thi đấu cho CLB TP Hồ Chí Minh với bản hợp đồng kéo dài đến 5 năm. Tại đây, anh không có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu, vì thế, đến cuối tháng 12/2022, Bùi Văn Đức quyết định rời CLB TP Hồ Chí Minh đầu quân cho HLHT.

Ngọc Thắng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/tien-ve-hong-linh-ha-tinh-duoc-trieu-tap-len-doi-tuyen-quoc-gia/249393.htm