Tiền vệ Olympic Việt Nam: Hà Nội FC dẫn đầu V.League nhờ may mắn

Ở thời điểm V.League tạm nghỉ để nhường chỗ cho ASIAD 2018, Hà Nội FC đã bỏ xa nhóm bám đuổi đến 16 điểm và chỉ còn cách chức vô địch khoảng cách đúng bằng một chiến thắng

Theo đó, chia sẻ với phóng viên VnBongda về cuộc đua đến ngôi vô địch V.League ở mùa giải năm nay, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khiêm tốn chia sẻ cùng với sự chuẩn bị tốt của toàn đội, Hà Nội FC cũng đã nhận được không ít may mắn khi các đối thủ tự “ngã ngựa” rất nhiều.

Dẫu vậy, tuyển thủ Olympic Việt Nam cũng thẳng thắn khẳng định dù có thể lên ngôi vô địch sớm hay không, Hà Nội FC vẫn sẽ cống hiến hết sức mình đến vòng đấu cuối cùng của mùa giải, chứ không hề có tâm lý tự mãn hay xem nhẹ các trận đấu.

“Mặc dù chỉ cần 1 trận thắng nữa là vô địch nhưng CLB Hà Nội chắc chắn vẫn sẽ thi đấu đến hết mùa giải với quyết tâm cao nhất, chứ không phải là vô địch rồi thì mình sẽ buông thả hơn hay gì cả.

Còn về mùa giải năm nay, bản thân đội cũng có sự chuẩn bị tốt, cộng với việc các đối thủ cũng tự bắn vào chân khá nhiều, nên Hà Nội có được vị trí như bây giờ cũng là rất may mắn khi đội được hưởng nhiều thuận lợi.”, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ.

Sau rất nhiều nỗ lực để khẳng định mình trong màu áo Hà Nội FC, Hùng Dũng đã nhận được "quả ngọt" khi HLV Park Hang-seo điền tên anh vào danh sách tập trung sơ bộ của Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD 2018 (Ảnh: TTVH).

Chặng đường tại V.League hiện đang khá bằng phẳng, nhưng ở đấu trường Cúp Quốc Gia, Hà Nội FC lại không gặp được nhiều thuận lợi vậy. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vừa trải qua trận hòa 3-3 ngay trên sân nhà trước B.Bình Dương ở trận bán kết lượt đi. Cùng với đó, Hà Nội cũng luôn tỏ ra khá vô duyên với giải đấu này khi đã có tới 3 lần thất bại trong trận chung kết và chưa thể có lần nào giành được chức vô địch.

Lý giải về điều này, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng không hẳn Hà Nội FC đang gặp phải dớp ở Cúp Quốc Gia, mà là do tính chất loại trực tiếp của giải đấu đôi khi gây nên những ảnh hưởng tâm lý nhất định của cầu thủ mỗi khi ra sân.

“Thực sự nếu như nói Hà Nội gặp dớp ở Cúp Quốc Gia thì cũng không hẳn là như vậy. Chẳng qua tính chất của Cúp Quốc Gia là giải đấu knock out, loại trực tiếp lẫn nhau nên bản thân các cầu thủ khi vào sân chơi bóng không được thăng hoa như ở V.League mà sẽ có sự cẩn trọng nhất định.

Cùng với đó còn có những đối thủ rất khó chịu, ví dụ như B.Bình Dương hôm qua thực sự là rất kị dơ. Nhưng bản thân anh em trong đội cũng vẫn tự tin thôi, kết quả hòa 3-3 như thế nhưng dẫu sao cũng vẫn còn một trận lượt về nữa mà.”, Hùng Dũng chia sẻ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tien-ve-olympic-viet-nam-ha-noi-fc-dan-dau-vleague-nho-may-man-904835.html