Tiền vệ Supachok ký hợp đồng 5 năm với đội bóng cũ của Công Vinh

Theo thông báo từ CLB Buriram (Thai League), tiền vệ Supachok sẽ gia nhập Consadole Sapporo với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm

Supachok Sarachat là sản phẩm của lò đào tạo trẻ CLB Buriram. Sau đó, bằng năng lực của mình, cầu thủ 24 tuổi đã trở thành trụ cột trong đội 1 của CLB. Trước khi gia nhập Consadole Sapporo, Supachok đã “bỏ túi” 10 danh hiệu bao gồm 3 giải VĐQG Thái Lan, 2 League Cup, 2 chức vô địch các CLB Mekong (FA Cup, Toyota Premier League Cup và Thailand Champions Cup). Năm 2021, Supachok là thành phần trụ cột giúp Thái Lan có lần thứ 6 lên ngôi tại giải đấu này.

Trước khi ký hợp đồng 5 năm với Sapporo, Supachok đã thi đấu 6 tháng cho CLB này theo dạng cho mượn. Trong thời gian này, ngôi sao của ĐT Thái Lan ghi được 7 bàn và 3 đường kiến tạo. Việc ký hợp đồng 5 năm với CLB Nhật Bản là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của ngôi sao 24 tuổi.

Ngoài Supachok, một tuyển thủ Thái Lan khác cũng đang thi đấu ở Nhật Bản là Chanathip. Thế nhưng trái ngược với phong độ của người đồng đội, “Messi Thái Lan” đang dần đánh rơi phong độ và không còn thường xuyên xuất hiện trong đội hình xuất phát của Kawasaki.

Song, việc các trụ cột thi đấu tại J.League khiến cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2022 của ĐT Thái Lan bị đe dọa. Bởi lẽ, giải đấu này không nằm trong lịch nghỉ FIFA Days. Mới đây, cả Supachol và Chanathip đều không nằm trong danh sách sơ bộ của ĐT Thái Lan được HLV Mano Polking triệu tập.

Về CLB Sapporo, đây là đội bóng mà cựu tuyển thủ Lê Công Vinh đã từng thi đấu trong quá khứ. Thế nhưng nhìn chung, hành trình của cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam không mấy thành công.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tien-ve-supachok-ky-hop-dong-5-nam-voi-doi-bong-cu-cua-cong-vinh-a580071.html