Tiền vệ Tarek Hamed tiết lộ tham vọng lớn của đội tuyển Ai Cập

Tiền vệ Hamed khẳng định: 'Tất cả chúng tôi đều có quyền mơ ước. Tham vọng của chúng tôi không giống đội khác… Chúng tôi sẽ tới Nga để tạo ấn tượng tốt.'

Tiền vệ phòng ngự Tarek Hamed. (Nguồn: Nilesports/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, tiền vệ phòng ngự Tarek Hamed cho biết đội tuyển Ai Cập đang hướng tới việc tiến xa tại Vòng chung kết World Cup 2018 sắp tới.

Theo cầu thủ này, đội tuyển của xứ sở Kim tự tháp sẽ đến Nga với "những tham vọng lớn."

Lần đầu tiên có mặt tại Vòng chung kết World Cup sau 28 năm chờ đợi, đội tuyển Ai Cập sẽ có trận mở màn với đội tuyển Uruguay vào ngày 15/6 trước khi gặp đội tuyển nước chủ nhà Nga vào ngày 19/6 và tiếp đó ngày 25/6 sẽ gặp Saudi Arabia trong lượt trận cuối của vòng đấu bảng.

Phát biểu trên Đài Phát thanh Ai Cập ngày 3/6, tiền vệ Hamed - đang thi đấu cho Câu lạc bộ Zamalek, khẳng định: “Tất cả chúng tôi đều có quyền mơ ước. Tham vọng của chúng tôi không giống đội khác… Chúng tôi sẽ tới Nga để tạo ấn tượng tốt.”

Khi được hỏi về trận mở màn gặp đội tuyển Uruguay, Hamed thừa nhận đây sẽ là trận đấu khó khăn' “Uruguay là một đội bóng tốt nhưng không có đội nào yếu ở World Cup này. Trận đấu sẽ khó khăn nhưng tôi lạc quan rằng chúng tôi sẽ khiến người dân Ai Cập hài lòng ở World Cup lần này."

Bên cạnh đó, tiền vệ 30 tuổi này cũng lên tiếng bảo vệ huấn luyện viên trưởng Hector Cuper, người đã bị chỉ trích rất nhiều sau hai trận giao hữu thất vọng với Kuwait và Colombia khi đều kết thúc với các tỷ số hòa.

Hamed phân tích: "Chúng tôi có một nhà cầm quân xuất sắc nhưng vấn đề đó là chúng tôi có 90 triệu huấn luyện viên ở Ai Cập. Cuper là một huấn luyện viên tốt. Ông ấy xây dựng một lối chơi cho tất cả các cầu thủ và đó là bí mật của sự thành công."

Trong khi đó, theo báo điện tử Ahram, ngôi sao số 1 của đội tuyển Ai Cập Mohamed Salah đang tiếp tục được điều trị chấn thương vai ở Tây Ban Nha.

Quá trình điều trị đang cho thấy dấu hiệu tích cực qua với hình ảnh tiền đạo này đang tích cực tập luyện trong phòng tập thể lực.

Viết trên tài khoản cá nhân trên Facebook, Salah cho hay: “Cảm giác thật tuyệt.”

Chỉ một dòng thông báo đơn giản như vậy mà tới 17.000 người ấn nút “Like.” Hiện các "fan" bóng đá ở Ai Cập đang dõi theo “nhất cử, nhất động” của cầu thủ tiền đạo này và hy vọng cầu thủ “con cưng” của họ sớm bình phục chấn thương để trở lại sân cỏ.

Sự góp mặt của Salah sẽ góp phần tăng thêm hy vọng tiến xa vào vòng trong của Ai Cập.

Anh là mẫu cầu thủ có duyên ghi bàn trong những trận đấu quyết định với kỹ thuật cá nhân hoàn hảo và khả năng xoay chuyển tình thế đã được chứng minh ở vòng loại World Cup và mùa giải vừa qua ở câu lạc bộ Liverpool (Anh).

Trước đó, huấn luyện viên Cuper cho biết ông đang cố gắng tìm giải pháp để bù đắp cho sự thiếu vắng tiền đạo chủ chốt này trong đội hình thi đấu trong trường hợp Salah không kịp bình phục để ra sân trong trận đấu đầu tiên ở World Cup.

Điều khiến vị huấn luyện viên giàu kinh nghiệm này lo lắng nhất là việc phải thay đổi thế trận từ phòng ngự sang phản công một cách nhanh chóng khi gặp phải những đội bóng lớn với nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt như Nga hay Uruguay.

Liên quan đến vấn đề thể lực của các cầu thủ trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, ông Cuper cho hay ông đang cố gắng giải quyết vấn đề này cùng với các chuyên gia về dinh dưỡng để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đối với các cầu thủ khi họ phải nhịn ăn, uống trong nhiều giờ trong ngày.

Theo kế hoạch, trước khi bay sang Nga tham dự World Cup 2018, đội tuyển Ai Cập sẽ có trận giao hữu cuối cùng với đội tuyển Bỉ vào ngày 6/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tien-ve-tarek-hamed-tiet-lo-tham-vong-lon-cua-doi-tuyen-ai-cap/506128.vnp