Tiền vệ Trần Thanh Sơn: 'Tôi sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo'

Tiền vệ Trần Thanh Sơn khẳng định anh không gặp quá nhiều áp lực khi phải cạnh tranh với các đồng đội bởi tiền vệ này đã được các thầy khuyên bảo, dặn dò rất nhiều.

Chia sẻ với các phóng viên trước buổi tập chiều 11/4 của U22 Việt Nam, tiền vệ Trần Thanh Sơn đã có những chia sẻ về quá trình tập luyện cũng như sự quyết tâm của toàn đội: "Toàn đội đang có tâm lý thoải mái và không gặp quá nhiều áp lực. Tôi cũng như các cầu thủ trẻ khác đều cố gắng tập luyện để có tên tham dự SEA Games 30".

Trước câu hỏi về việc những người anh ở HAGL như Văn Toàn, Tuấn Anh hay Minh Vương có lời khuyên gì không, tiền vệ Thanh Sơn cho hay: "Trước đợt lên tuyển này thì các anh ở HAGL như Văn Toàn hay Văn Thanh đều đã khuyên em nên cố gắng tập luyện, thể hiện tốt nhất những khả năng của mình để các thầy có thể đánh giá một cách công bằng. Các anh nói rằng em nên cố gắng tập trung trong tất cả các bài tập, chú ý trong từng tư thế".

Tiền vệ Trần Thanh Sơn khẳng định toàn đội đang có tâm lý thoải mái và rất nỗ lực để mang niềm vui đến cho NHM nước nhà.

Tiền vệ Trần Thanh Sơn khẳng định toàn đội đang có tâm lý thoải mái và rất nỗ lực để mang niềm vui đến cho NHM nước nhà.

Về sự khác biệt và khó khăn khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo và mặt sân cỏ thường, tiền vệ thuộc biên chế của HAGL cho rằng các cầu thủ khá khó khăn để thi đấu bởi mặt cỏ khá cứng:"Toàn đội là những người đã quen tập luyện và thi đấu trên sân cỏ tự nhiên nên khi phải chuyển sang một mặt sân cứng như cỏ nhân tạo, toàn đội đều gặp phải đôi chút khó khăn vì mặt cỏ khá cứng. Dù vậy, khó khăn nào thì mình cũng phải cố gắng vượt qua. Cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn nữa để có thể quen hơn với mặt sân cỏ nhân tạo".

"Khi vào giải, nếu có đau hay chấn thương thì tôi cũng như toàn đội cũng phải cố gắng, nỗ lực hết mình vì màu cờ, sắc áo và đem niềm vui đến với NHM nước nhà", Thanh Sơn khẳng định sự quyết tâm của anh cũng như các đồng đội trước những khó khăn.

Hàng tiền vệ của U22 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giỏi và chất lượng nên sự cạnh tranh là rất cao. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ Trần Thanh Sơn không coi đó là áp lực mà anh xem sự cạnh tranh với những đồng đội giỏi là dịp để mình chứng tỏ bản thân: "Em coi đó là một động lực để mình cố gắng hơn nữa thể hiện khả năng của mình".

Để chuẩn bị cho SEA Games 30, cuối tuần vừa qua, HLV Park Hang-seo cũng đã dự khán trận đấu giữa U21 tuyển chọn Việt Nam và U21 Sinh viên Nhật Bản. Thế nhưng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa thực sự tìm ra được một cái tên nào nổi bật. Ngoài ra, hai cầu thủ trên 22 tuổi sẽ tham dự SEA Games 30 cũng được HLV Park Hang-seo nghiên cứu rất kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tien-ve-tran-thanh-son-toi-se-no-luc-het-minh-vi-mau-co-sac-ao-a455129.html