Tiên Yên: Hiệu quả hoạt động của 2 chi hội VHNT xã

Cuối năm 2020, huyện Tiên Yên đã thành lập 2 chi hội văn học nghệ thuật tại xã Đông Ngũ và xã Đông Hải, là các xã nằm xa trung tâm huyện.

Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Hậu, Phó trưởng Phòng VH&TT huyện Tiên Yên, cho biết: Các xã Đông Ngũ, Đông Hải tuy nằm xa trung tâm huyện, nhưng lại có nhiều hạt nhân văn hóa văn nghệ. Khi chưa thành lập các chi hội VHNT thì các hạt nhân đó cũng đã có nhiều đóng góp việc xây dựng văn hóa các xã. Thế nhưng từ nhiều năm nay, họ hoạt động đơn lẻ và rất cần có một tổ chức và một sân chơi riêng.

Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Tiên Yên, các xã Đông Ngũ, Đông Hải rất tích cực trong việc xây dựng các thôn khu kiểu mẫu, tiêu biểu nhất là phong trào vẽ tranh tường, tiên phong cho các xã khác trên địa bàn huyện.

Các hội viên Chi hội VHNT xã Đông Ngũ vẽ tranh tường tại thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ, làm đẹp đường làng, ngõ xóm.

Các hội viên Chi hội VHNT xã Đông Ngũ vẽ tranh tường tại thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ, làm đẹp đường làng, ngõ xóm.

Xã Đông Ngũ đã thành lập Chi hội VHNT xã vào tháng 12/2020, gồm 25 hội viên. Đến xã Đông Ngũ hôm nay, du khách không khỏi ngỡ ngàng với các con đường thôn đầy sắc màu, nhất là các tuyến đường hoa tại các thôn kiểu mẫu Sán Xế Đông, Đồng Đạm, Đông Ngũ Hoa.. Xã Đông Ngũ cũng là địa phương được huyện Tiên Yên lựa chọn để tổ chức phát động chương trình làm đường hoa, tranh tường tạo cảnh quan môi trường thôn, khu phố, trường học, trạm y tế, cơ quan, đơn vị xanh sạch đẹp. Hiện xã Đông Ngũ đã triển khai xây dựng 14 tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 6.170m, vẽ tranh tường tại 7 thôn với diện tích hơn 187m2. Để tạo thành công này có sự vào cuộc của những người yêu văn học nghệ thuật trên địa bàn tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, từ đó thúc đẩy hơn ý thức bảo vệ và giữ gìn môi trường của người dân.

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ, Chi hội trưởng Chi hội VHNT xã, cho hay: Từ sự vào cuộc của các hội viên Chi hội VHNT của xã, đã giúp địa phương thuận lợi rất nhiều trong việc xây dựng nông thôn mới. Các hội viên tham gia vẽ tranh tường và họ còn là các hạt nhân văn nghệ ca hát, hay sáng tác các vở kịch vui ca ngợi những việc làm đúng, phê phán cái chưa đúng trong xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, xã Đông Hải cũng đã thành lập Chi hội VHNT vào tháng 11/2020 gồm 9 thành viên. Đông Hải là xã khởi đầu ở huyện Tiên Yên về phong trào vẽ tranh tường và hiện nay tổng diện tích tranh tường của xã hơn 300m2.

Tranh tường tại tuyến đường thôn Làng Nhội có sự tham gia tích cực của các hội viên Chi hội VHNT xã Đông Hải.

Hội viên tiêu biểu của Hội VHNT xã Đông Hải là chị Nguyễn Ái Việt, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Làng Nhội. Chị Việt là người đầu tiên đưa ra ý tưởng vẽ tranh tường ở xã Đông Hải. Từ ý tưởng của chị Việt, các bức tường ở Làng Nhội được khoác áo mới đầy màu sắc sinh động, vui mắt. Chị Việt còn vận động chị em phụ nữ trong thôn thực hiện trồng hoa trang trí trước cửa nhà. Các chị tận dụng những lốp xe ô tô cũ, bỏ công trang trí để biến chúng thành những chậu hoa xinh đẹp thân thiện với môi trường, làm đẹp đường phố lại hạn chế việc lấn chiếm vỉa hè.

Bà Dương Thị Hậu cho biết thêm: Việc thành lập các chi hội VHNT tại các xã đã thực sự tạo sân chơi cho các hội viên, nhằm tập hợp đoàn kết họ, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, để từ đó đưa các hoạt động văn hóa của các xã thực hiện có bài bản, có tổ chức và có chuyên môn hơn.

Anh Vũ

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202101/tien-yen-hieu-qua-hoat-dong-cua-2-chi-hoi-vhnt-xa-2517698/