Tiên Yên hoàn thành mục tiêu kép

Xây dựng nông thôn mới được huyện Tiên Yên xác định là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế, xã hội vùng nông thôn lên một bước tiến mới, phấn đấu đưa Tiên Yên cơ bản đạt đô thị loại III vào năm 2025, trở thành trung tâm văn hóa giàu bản sắc các dân tộc vùng Đông Bắc, tiến tới tái lập thị xã trước năm 2027.

Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Tiên Yên tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ với một số công trình động lực, trọng điểm; phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, nâng cấp 6 đơn vị hành chính cơ bản đạt tiêu chí phường, làm tiền đề quan trọng tiến tới tái lập thị xã Tiên Yên có chức năng tổng hợp - liên kết vùng, khu vực tập kết, trung chuyển hàng hóa qua biên giới, cơ sở hậu cần, mở rộng phát triển cho KKT Vân Đồn và khu vực Đông Bắc.

Đến nay, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Tiên Yên có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao gồm Đông Hải, Đông Ngũ, Tiên Lãng; huyện Tiên Yên đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. 100% đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, bản, ngõ xóm được bê tông hóa; đường trục chính nội đồng đạt 100% đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương buôn bán cho người dân.

Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của huyện tăng trung bình 14%/năm, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 13,7 triệu đồng năm 2010 lên 44,08 triệu đồng năm 2019. Tỷ lệ nghèo từ 8,53% đến hết 2019 giảm còn 0,24%.

Có thể khẳng định, năm 2020, huyện Tiên Yên đã hoàn thành mục tiêu kép đó là huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thị trấn Tiên Yên mở rộng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Tiên Yên phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại III, tiến tới tái lập thị xã Tiên Yên trước năm 2027.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật do phóng viên Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện Tiên Yên ghi lại.

Bà con bản Khe Lẹ, xã Hà Lâu tích cực trồng đường hoa tạo không gian xanh cho bản.

Ngày “Chủ nhật xanh” được các xã duy trì thường xuyên tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tuyến đường hoa kiểu mẫu thôn Sán Xế Đông thuộc xã NTM nâng cao Đông Ngũ.

Phong trào đường hoa, tranh tường được phát động rộng khắp trong toàn huyện tạo ra diện mạo, không gian mới cho huyện Tiên Yên.

Từ Chương trình xây dựng NTM, nhiều hộ gia đình ở Tiên Yên đã đầu tư các mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nông thôn mới khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của người dân vùng cao ngày càng được nâng lên thông qua các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc được đầu tư khang trang, hiện đại. Là nơi tổ chức các sự kiện lớn của huyện, tỉnh. Công trình được đầu tư trên 200 tỷ đồng.

Phố đi bộ Tiên Yên, với chủ đề “Hồn xưa, nét cũ Tiên Yên phố” trở thành nét văn hóa đặc sắc riêng có của người dân Tiên Yên dịp cuối tuần.

Thị trấn Tiên Yên mở rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Xuân Thao - Trần Hoàn (Trung tâm TT & VH Tiên Yên)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202010/tien-yen-hoan-thanh-muc-tieu-kep-2503761/