Tiên Yên phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

Tiên Yên là huyện có lợi thế phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh Quảng Ninh. Trong nhiều năm trở lại đây, đời sống kinh tế của người dân trong huyện có nhiều khởi sắc. Chính quyền, người dân Tiên Yên đang nỗ lực tận dụng và phát huy tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế, sớm đưa Tiên Yên cán đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Con đường hoa kiểu mẫu tại xã Ðông Hải, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh). Ảnh: MINH ÐỨC

Con đường hoa kiểu mẫu tại xã Ðông Hải, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh). Ảnh: MINH ÐỨC

Cá định mũi đột phá kinh tế chính là từ nông, lâm, ngư nghiệp cho nên ngay từ đầu năm 2018, UBND huyện đã ban hành các quyết định thành lập Ðoàn kiểm tra công tác giống cây trồng; giống vật nuôi; chất lượng vật tư nông, lâm, thủy sản; kiểm tra phương tiện khai thác thủy sản. Ðồng thời lên kế hoạch sản xuất, chỉ đạo thực hiện để tạo sự thống nhất trong sản xuất của toàn huyện. Ðây được coi là bộ khung để các xã trong huyện triển khai kế hoạch sản xuất phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 đã đạt 100 tỷ đồng, tăng 33% dự toán tỉnh giao, tăng 21% dự toán huyện giao, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Ðây chính là động lực để Tiên Yên đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, từng bước nâng cấp đô thị Tiên Yên lên đô thị loại IV.

Trên thực tế, huyện Tiên Yên mới triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu từ đầu năm 2017, nhưng nhờ biết phát huy sự chủ động của cơ sở, huyện đã chỉ đạo ba xã làm điểm NTM kiểu mẫu là: Ðông Ngũ, Ðông Hải, Tiên Lãng, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu một cách công khai, minh bạch, lấy ý kiến của người dân. Nhờ đó người dân hết sức đồng thuận. Từ đầu năm 2018, toàn huyện đã xây dựng 28 thôn mẫu tại các xã điểm. Trong đó, tập trung cải tạo, chỉnh trang, trồng mới 18,6 km cây xanh, cây hoa bên đường. Huyện cũng đã xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường thôn (tại các xã Hải Lạng 6,45 km, xã Yên Than 5,3 km). Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các hộ dân chặt bỏ những cây tạp không hiệu quả, cải tạo vườn sạch đẹp theo tiêu chuẩn vườn mẫu, vận động 1.855 gia đình đăng ký xây dựng gia đình kiểu mẫu.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên Trương Công Ngàn, địa phương sẽ tập trung nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn, xây dựng xã NTM kiểu mẫu; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thôn kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu khoa học, hiệu quả. Tập trung triển khai Dự án “Phát triển sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp các tổ chức tham gia OCOP tại Tiên Yên”. Ðồng thời, phấn đấu ba xã Ðiền Xá, Ðại Dực, Ðại Thành về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Sát sao trong xây dựng kế hoạch sản xuất, chuẩn bị nguồn nhân lực, vốn, để người dân yên tâm phát triển sản xuất được coi là những điều kiện cần và đủ để Tiên Yên sớm trở thành đô thị loại IV.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên Lương Ái Phật cho biết, để có được những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế của huyện, ngoài xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng ngành nghề của địa phương, huyện đã mở tám lớp đào tạo nghề nông nghiệp và đào tạo cho 210 học viên. Ðồng thời đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề trong huyện và tỉnh để động viên con em nông dân trong huyện theo học, một mặt vừa có thể chuyển đổi ngành nghề, mặt khác có thể ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp tăng thu nhập cho người nông dân, trở thành động lực cho xây dựng NTM kiểu mẫu.

Song song với kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho con em nông dân, UBND huyện Tiên Yên thẩm định và ban hành 14 quyết định phê duyệt phân bổ vốn hỗ trợ cho 380 lượt hộ với tổng kinh phí hỗ trợ 2.141 triệu đồng. Riêng Chương trình 135, UBND huyện đã phê duyệt tám dự án và ban hành năm quyết định điều chỉnh đối với 137 hộ thực hiện, tổng kinh phí đã phê duyệt là hơn 3,4 tỷ đồng, chủ yếu ở dự án hỗ trợ nuôi lợn thương phẩm tại các xã Ðiền Xá, Ðại Thành, Phong Dụ, bước đầu đều đã phát huy hiệu quả.

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, chính quyền và người dân huyện Tiên Yên đã xây dựng mục tiêu phấn đấu mới. Trong đó, xác định sản xuất nông nghiệp vẫn là thế mạnh của huyện với giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt hơn 913 tỷ đồng (tốc độ tăng 9,2%). Giá trị sản xuất bình quân đạt 130 triệu đồng/ha đất canh tác (giá thực tế). Hiện, huyện đã triển khai xây dựng các dự án, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tập trung phát triển những sản phẩm cây trồng đã được tỉnh xác định thuộc vùng sản xuất tập trung của tỉnh và các sản phẩm thuộc chương trình OCOP của huyện.

THANH HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/39267302-tien-yen-phat-huy-noi-luc-xay-dung-nong-thon-moi.html