Tiếng kêu cứu của nạn nhân vụ cháy 2 người tử vong ở Quảng Nam

Theo các nhân chứng tại hiện trường, người phụ nữ kêu cứu thất thanh trong nhà khi lửa cháy, nhưng do đám cháy quá lớn nên không ai tiếp ứng kịp.

XEM CLIP:

Khoảng 3h ngày 31/5, ngọn lửa bốc cháy tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm T.H. (thuộc khối phố 1, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Xác định ban đầu có 2 vợ chồng chủ tiệm sách tử vong. Người chồng là N.T. (SN 1954), vợ là bà N.T.H. (SN 1955).

Những vật phẩm dễ cháy ở tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi

Những vật phẩm dễ cháy ở tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi

Ông Mạnh Bảo (68 tuổi, trú tại khu phố 1) kể lại, khoảng 3h, ông nghe tiếng kêu la rất lớn nên chạy đến, lúc này lửa đã bùng lên dữ dội.

“Ngay sau đó, lực lượng chức năng đến hiện trường, 3 chiến sĩ PCCC dùng kìm bấm cửa chính, những người khác dùng nước phun khống chế đám cháy”, ông Bảo nói.

Ông Bảo kể lại phút chứng kiến vụ cháy

Sau đó ít phút, lực lượng chức năng di chuyển được mẹ của chị H. (hơn 90 tuổi) ra khỏi đám cháy an toàn và chở đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc

Theo các nhân chứng tại hiện trường, lúc xảy ra vụ cháy, họ nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu (nghi bà H.) thất thanh trong nhà, nhưng do đám cháy quá lớn nên không ai tiếp ứng kịp.

Chỉ khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới phá cửa, người trong nhà mới được đưa ra. Có 3 người trong căn nhà ở thời điểm cháy, nhưng 2 vợ chồng chủ nhà đã không thoát nạn.

Nhiều vật phẩm cháy rụi

Quạt trần bị lửa thiêu cháy

Ông Bảo cho biết, 2 nạn nhân ở địa phương sống rất tình cảm với bà con chòm xóm. Biết được tin cả hai đều tử vong, cả xóm rất xót xa.

Vụ cháy khiến vợ chồng ông T. tử vong

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Công Sáng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tieng-keu-cuu-cua-nan-nhan-vu-chay-2-nguoi-tu-vong-o-quang-nam-2149102.html