Tiếng kêu đau đớn dưới hàng chục ngôi nhà bị đất vùi ở Philippines

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường một vụ lở đất ở thành phố Naga thuộc đảo nghỉ dưỡng Cebu, Philippines, nghe thấy rõ tiếng kêu cứu vang lên từ đống bùn đất trong khi họ làm việc không ngừng nghỉ để đào bới bùn đất tìm kiếm các nạn nhân.

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường một vụ lở đất ở thành phố Naga thuộc đảo nghỉ dưỡng Cebu, Philippines, nghe thấy rõ tiếng kêu cứu vang lên từ đống bùn đất trong khi họ đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân.

CNN dẫn lời Trưởng ban Cứu hộ Samuel Tadeo xác nhận 4 thi thể đã được đưa lên. Trong số đó có một em bé 4 tuổi và một cụ bà. Phát biểu trên đài phát thành địa phương, Roden Ylan Gonzales, quan chức cảnh sát địa phương, nói rằng khoảng 24 ngôi nhà đã bị vùi lấp dưới đống bùn khổng lồ sau nhiều ngày mưa lớn.

Ảnh: SunStar Cebu

Ảnh: SunStar Cebu

Thành phố Naga không trực tiếp bị siêu bão Mangkhut tàn phá nhưng khắp thành phố phải hứng chịu mưa lớn từ trận cuồng phong này. Nhân viên cứu hộ cho biết, các gia đình vẫn tiếp tục nhận được tin nhắn điện thoại từ người nhà đang bị vùi dưới lớp đất dày, làm tăng hy vọng họ đang trú ở một khoảng trống có không khí.

Ảnh: SunStar Cebu

Ảnh: SunStar Cebu

Tờ SunStar Cebu của địa phương đăng một loạt hình ảnh lên tài khoản mạng xã hội của báo, cho thấy các nhân viên cứu hộ đang kéo người ra khỏi đống đất bùn và nhanh chóng dùng cáng đưa họ ra ngoài.

Ảnh: SunStar Cebu

Ảnh: SunStar Cebu

Cuối tuần trước, một vụ lở đất tương tự đã diễn ra ở thị trấn mỏ Itogon thuộc vùng Cordillera, phía bắc đảo Luzon. Hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy và hàng nghìn người bị vùi lấp, chủ yếu là các thợ mỏ. Ít nhất 18 người chết. Vụ lở đất này do mưa lớn từ siêu bão Mangkhut gây ra.

Mangkhut là cơn bão mạnh nhất của năm 2018, làm 63 người chết, 42 người bị thương và hàng chục người khác mất tích khi bão càn quét khắp Luzon, hòn đảo đông dân nhất ở Philippines. Tuy đã được cảnh báo trước về sức mạnh cơn bão, người dân địa phương cho biết họ vẫn không khỏi bàng hoàng về mức độ tàn phá của nó.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nhung-tieng-keu-dau-don-vong-len-tu-20-ngoi-nha-bi-dat-vui-o-philippines-478890.html