Tiếp bước ông cha, khẳng định vị thế ''đầu tàu'' trên mọi lĩnh vực

Hà Nội những ngày thu tháng 10 rực rỡ trong sắc màu của cờ hoa, kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020). Đây là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại những thành tựu đạt được, hướng tới mục tiêu xây dựng một Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, xứng danh là mảnh đất nghìn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, trái tim của cả nước. Dưới đây là những ý kiến tâm huyết của người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế mà HNMO ghi lại được.

Ông Nguyễn Văn Hoằng, Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên:
Rất ấn tượng với Chương trình xây dựng nông thôn mới của Thủ đô

Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trên tất cả các lĩnh vực. Nhưng riêng với chúng tôi, những người sống ở ngoại thành, rất ấn tượng với công cuộc xây dựng nông thôn mới của Thủ đô. Từ xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng, gấp 1,36 lần năm 2016.

Các chỉ tiêu quan trọng về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân đạt kết quả tích cực, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 30%; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên trên 98%.

Mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố phấn đấu đến năm 2021 có 100% xã đạt nông thôn mới và đến năm 2025 có 30% xã đạt nông thôn mới nâng cao, 15% xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tôi rất vui và thấy sự quyết tâm cao của Hà Nội.

Từ mục tiêu chung của thành phố, tập thể lãnh đạo của xã trong nhiệm kỳ này càng phải quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành, động viên nhân dân chung sức đồng lòng cùng chính quyền địa phương phấn đấu để Đại Xuyên hoàn thành nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại úy Đỗ Quốc Minh, Phó trưởng Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình:
Hà Nội thực sự là điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

Những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình 05-CTr/TU và nhiều chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự ở cơ sở theo phương châm "4 tại chỗ". Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các cơ quan trung ương và quốc tế, các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa diễn ra trên địa bàn, nổi bật là sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội được trung ương ghi nhận, dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Thành phố Vì hòa bình”.

Hà Nội là địa bàn chiến lược quan trọng, để phát huy những giá trị nghìn năm văn hiến và bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, tuổi trẻ chúng tôi phải luôn tu dưỡng, tích cực đi đầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, để Hà Nội thực sự là điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Bà Lê Thanh Hoa, số nhà 20 phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình:
Để Thủ đô luôn bình yên, tươi đẹp

Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”. Kể từ Ngày Giải phóng Thủ đô, 66 năm qua là chặng đường dài Hà Nội chung tay cùng cả nước thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trong từng thời kỳ cách mạng. Xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến, Hà Nội luôn giữ vững vai trò tiên phong, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

Điều khiến tôi ấn tượng là những năm qua, Đảng bộ thành phố và các ban, ngành chức năng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành Giáo dục của Thủ đô. Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm đầu tư, đạt kết quả tốt, đưa Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp, về chất lượng giáo dục toàn diện, về số lượng học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Chưa bao giờ hạ tầng giáo dục và cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tập trung đầu tư, trang bị đồng bộ, hiện đại như hiện nay. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia năm 2020 đạt 75%, hoàn thành sớm 2 năm về tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục đại học trên địa bàn được nâng cao, nhiều trường tích cực đổi mới, tiệm cận với xu hướng phát triển của giáo dục đại học trên thế giới.

Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 53,14% năm 2015 lên 70,2% vào năm 2020; tỷ lệ giải quyết việc làm sau đào tạo đạt trên 70%. Hà Nội dẫn đầu trong nhiều kỳ thi, hội thi tay nghề cấp quốc gia và quốc tế. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Thủ đô, mà còn khẳng định thêm vị thế của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Đảng viên trẻ Chu Tuấn Hải, Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động:
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tiêu biểu cho nền văn hóa dân tộc

Nối tiếp các giá trị truyền thống của lịch sử nghìn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội, trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Đảng bộ thành phố luôn chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Nhiều chương trình, giải pháp, mô hình thiết thực như làng văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa dần đi vào thực chất. Giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, nếp sống thanh lịch, văn minh được tăng cường, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều tiến bộ. Các quy tắc ứng xử nơi công sở và nơi công cộng được thực hiện thường xuyên, góp phần bồi đắp nền tảng văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thật tự hào khi Hà Nội đã trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức là thành viên “Mạng lưới các thành phố sáng tạo” của UNESCO, động lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo, xây dựng thành phố thông minh, năng động và bền vững, nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh hấp dẫn mới cho Thủ đô.

Để Hà Nội xứng đáng là nơi hội tụ và kết tinh những giá trị truyền thống của toàn dân tộc, chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện. Mỗi người dân hãy cùng chung sức, chung lòng xây dựng hình ảnh người Thủ đô thực sự tiêu biểu cho nền văn hóa dân tộc.

Anh Vincent Lecannelier (Quốc tịch Pháp), chủ nhà hàng EMM Bistro (phố Trần Huy Liệu, quận Ba Đình, Hà Nội):
Người Hà Nội luôn thân thiện và dễ mến

Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2003 và có tới 16 năm sinh sống tại Hà Nội. Điều tôi cảm nhận được rất rõ, Hà Nội đã trở thành một đại đô thị có thể sánh vai với các thành phố hàng đầu trên thế giới, với các tòa nhà chọc trời mọc lên khắp nơi...

Trong những năm qua, người Hà Nội cũng có những khác biệt rõ nét, trong bối cảnh dân số ngày càng trẻ hóa. Người trẻ ở Hà Nội ngày càng cởi mở và sử dụng ngoại ngữ rất tốt, sẵn sàng tiếp thu những tri thức mới. Người dân thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đi ra nước ngoài nhiều hơn, qua đó tiếp thu nhiều tinh hoa của thế giới để đóng góp xây dựng quê hương ngày một tốt đẹp hơn. Đây cũng là một trong những nhân tố giúp lĩnh vực dịch vụ, khách sạn, du lịch của Hà Nội có những bước tiến đáng kể trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây.

Trong những năm tới, tôi tin rằng chính quyền thành phố sẽ tiếp tục có những nỗ lực đáng kể nhằm biến Hà Nội trở thành một đô thị xanh, sạch, đẹp, trở thành thành phố xứng tầm là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả Việt Nam.

Cũng cần nói rằng, dù Hà Nội đã chuyển mình mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn nhận thấy một nét riêng của thành phố không hề thay đổi như thời điểm 16 năm trước tới đây, đó là sự thân thiện và dễ mến của người dân. Đây là điều khiến những người ngoại quốc như chúng tôi khi ở đây luôn cảm thấy ấm áp như đang sống tại quê nhà.

Chị Jenna Emilie Busse (Quốc tịch Nam Phi), giáo viên tiếng Anh:
Hà Nội đang trở thành một trong những điểm “đáng đến” của cộng đồng quốc tế

Dù mới đến Hà Nội được 3 năm, là khoảng thời gian chưa dài, nhưng tôi có thể cảm nhận rất rõ nét sự năng động và chuyển mình từng ngày của thành phố. Trong đó, nếu chọn một điểm ấn tượng nhất, tôi cho rằng đó chính là điều kiện sống đang cải thiện theo hướng tốt lên rõ rệt. Là một giáo viên tiếng Anh đam mê khám phá, nhu cầu di chuyển hằng ngày của tôi khá lớn.

Trong vài năm qua, hầu như tháng nào Hà Nội cũng có những công trình giao thông mới được khánh thành đưa vào sử dụng, góp phần đáng kể giải quyết nạn ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm, khiến việc đi lại trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, khác với 3 năm trước, giờ đây, dù bạn đến từ nơi nào trên thế giới, hay là người ăn kiêng, đều dễ dàng tìm thấy những món ăn quen thuộc mang phong vị quê hương, hoặc phù hợp với sức khỏe tại Hà Nội.

Nhiều người nước ngoài cũng rất tin tưởng đến với Hà Nội để làm việc, đầu tư, thậm chí xây dựng gia đình tại đây. Có thể nói, với môi trường sinh sống ngày càng cởi mở và thân thiện, Hà Nội đang trở thành một trong những điểm “đáng đến” đối với cộng đồng quốc tế.

Với mong muốn gắn bó lâu dài với thành phố, tôi mong rằng trong những năm tới, hạ tầng giao thông công cộng của Hà Nội sẽ ngày càng tốt hơn. Tôi cũng mong thành phố sẽ ngày càng xanh hơn, không chỉ ở bầu không khí, mà cả những công viên ngập tràn cây xanh.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/980449/tiep-buoc-ong-cha-khang-dinh-vi-the-dau-tau-tren-moi-linh-vuc