Tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Ðiện Biên

Tại Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc vừa có buổi tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các DTTS tỉnh Ðiện Biên.

Tại buổi tiếp, các đại biểu bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Ðảng, Nhà nước và Ủy ban Dân tộc quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho đồng bào các dân tộc; tiếp tục triển khai các chính sách đúng đắn, phù hợp để cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhất là hạ tầng giao thông và môi trường, chế độ trợ cấp gạo cho học sinh bán trú, hỗ trợ giống cây trồng…

Thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 diễn ra trong cả nước từ ngày 10-11 đến ngày 10-12-2017, Ủy ban Dân tộc phối hợp Ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động trên địa bàn, nhất là tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số cư trú. Mục tiêu của Tháng hành động này là nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS nói chung và lợi ích của xét nghiệm HIV sớm nói riêng.

Hơn 100 hộ đồng bào Vân Kiều gặp khó khăn sau mưa lũ

Ðến ngày 7-11, khu tái định cư với hơn 100 hộ đồng bào Vân Kiều ở thôn Húc Nghì, huyện miền núi Ða Krông (Quảng Trị) vẫn còn bị cô lập với bên ngoài. Hiện, người dân thiếu nước sạch sinh hoạt. Trước đó, nước lũ cuốn trôi một đoạn cầu tràn Húc Nghì, là con đường duy nhất nối với khu tái định cư của đồng bào Vân Kiều. Cầu tràn Húc Nghì được đầu tư xây dựng năm 2014, với kinh phí 70 tỷ đồng. Cây cầu và đường dẫn thuộc dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét huyện Ða Krông. Tuy nhiên, liên tiếp trong hai năm 2016 và 2017, nhiều đoạn cầu đã bị mưa lũ cuốn trôi.

Ðoạn cầu vào khu tái định cư của người dân tộc Vân Kiều ở Ða Krông (Quảng Trị) bị lũ cuốn trôi.

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN HAI, PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34646402-tiep-doan-dai-bieu-nguoi-co-uy-tin-tinh-%C3%B0ien-bien.html