Tiếp khách

Chiều 6-11, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba tiếp Ðoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cu-ba do Phó Chủ tịch Ô.Mét-tê làm Trưởng đoàn nhân dịp Ðoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Ðối ngoại T.Ư.

Tại buổi tiếp, đồng chí Ô.Mét-tê trao đổi kết quả làm việc với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, bày tỏ sự khâm phục đối với những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong hơn 30 năm đổi mới.

Ðồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự hài lòng đối với việc Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cu-ba và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động giữa hai tổ chức. Ðồng chí khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Cu-ba; chú trọng giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của hai nước và sẵn sàng làm hết sức mình để phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

★ Chiều 6-11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Ðỗ Bá Tỵ đã tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cu-ba, do Phó Chủ tịch Ô.Mét-tê làm Trưởng đoàn, nhân dịp Ðoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Ðỗ Bá Tỵ chúc mừng những thành tựu quan trọng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba đã đạt được, nhất là cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế trong các lĩnh vực giáo dục, y tế; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Cu-ba, đất nước Cu-ba sẽ tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, hai nước tăng cường hợp tác, ủng hộ nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới; tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm.

Thay mặt Ðoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cu-ba, Phó Chủ tịch Ô.Mét-tê gửi lời chia sẻ với nhân dân Việt Nam trước thiệt hại nặng nề do bão số 12 gây ra; khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba sẵn sàng làm hết sức mình để hỗ trợ Việt Nam. Cho rằng quan hệ giữa Việt Nam - Cu-ba còn nhiều tiềm năng hợp tác, Phó Chủ tịch Ô.Mét-tê nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực như hóa sinh, thể thao, văn hóa, an ninh quốc phòng…

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34634802-tiep-khach.html