Tiếp khách

Chiều 5-11, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp đoàn đại biểu Ngân hàng Credit Suisse và một số doanh nghiệp Thụy Sĩ, do ông A.Gơ-bơ, Giám đốc điều hành Ngân hàng dẫn đầu thăm, tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương tiếp tục thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, luôn coi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là bộ phận hữu cơ của nền kinh tế Việt Nam; Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài phát triển.

Phó Thủ tướng thông báo với đoàn về những lĩnh vực Chính phủ Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư, như phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư; công nghiệp chế tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; logistics; công nghệ thông tin; năng lượng tái tạo; tài chính, ngân hàng… Phó Thủ tướng khẳng định, Thụy Sĩ có nhiều cơ hội đầu tư vào Việt Nam do có thế mạnh trong những lĩnh vực mà Việt Nam cần thu hút đầu tư.

* Ngày 5-11, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào, do đồng chí Nam Vi-nha-kệt, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hoan nghênh đồng chí Nam Vi-nha-kệt dẫn đầu Đoàn đại biểu Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chân thành cảm ơn về sự giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam; bày tỏ vui mừng về những thành tựu quan trọng của Lào sau hơn 30 năm đổi mới và gần ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng. Đồng chí đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua và mong hai Hội đồng tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hiệu quả, trong đó có việc tổ chức tốt cuộc Hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa hai Đảng tại Việt Nam, làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, chủ động, tích cực tham mưu cho hai Đảng và hai Nhà nước về công tác tư tưởng, lý luận, đóng góp tích cực vào việc chuẩn bị văn kiện cho Đại hội của mỗi Đảng, xác định phương hướng phát triển của hai Đảng, hai nước thời gian tới.

Đồng chí Nam Vi-nha-kệt cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của Hội đồng Lý luận T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào; đề nghị lãnh đạo hai Đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo hai Hội đồng tăng cường hợp tác chặt chẽ, kịp thời chia sẻ thông tin, lý luận, kinh nghiệm và thành quả nghiên cứu khoa học để phục vụ hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng hiệu quả, thiết thực.

* Chiều 5-11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) UÔNG CHU LƯU tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật của Nhân đại Trung Quốc do đồng chí Lý Phi, Chủ nhiệm Ủy ban, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Uông Chu Lưu đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật của Nhân đại Trung Quốc tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa cơ quan chuyên môn của hai QH và tăng cường sự hiểu biết giữa các đại biểu hai nước; đồng thời chúc mừng thành tựu to lớn của Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, chủ trương, lập trường và quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và phát triển quan hệ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Đồng chí mong muốn, các chủ trương, nguyên tắc chung về quan hệ hai nước đã được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất sẽ được các cấp từ T.Ư đến địa phương hai nước thực hiện nghiêm túc, triển khai tích cực, hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Lý Phi cảm ơn Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời mong muốn hai nước sẽ thường xuyên trao đổi hợp tác nhằm củng cố, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện; đưa ra những mục tiêu cụ thể để hai nước phát triển, vươn lên tầm cao mới.

* Trước đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Pháp luật của QH do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật của Nhân đại Trung Quốc.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38156502-tiep-khach.html