Tiếp khách

Ngày 29-11, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tiếp đồng chí Ðỗ Gia Hào, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam và Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Trung Quốc đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, đều do Ðảng Cộng sản lãnh đạo, cùng đang xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành đổi mới, cải cách mở cửa. Ðảng và Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị và Ðối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; đồng chí bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ hai Ðảng, hai nước thời gian qua; mong muốn hai bên cùng nghiêm túc thực hiện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước, tăng cường giao lưu, trao đổi, nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; mong muốn tỉnh Hồ Nam cùng các địa phương của Việt Nam tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng Ðảng, phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, lành mạnh, ổn định, hiệu quả.

Ðồng chí Ðỗ Gia Hào chúc mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam giành được trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam chắc chắn thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Ðại hội XII của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Ðồng chí khẳng định, Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy kết nối chiến lược, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác. Tỉnh Hồ Nam mong muốn và sẵn sàng đẩy mạnh giao lưu, hợp tác thiết thực, cùng có lợi với các địa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch..., góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Ðức Chung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, chủ trì hội đàm với đồng chí Ðỗ Gia Hào và Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Trung Quốc. Hai bên thông báo về tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến về thúc đẩy quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước. Hai bên cũng giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trao đổi ý kiến về việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hồ Nam thời gian tới.

* Ngày 29-11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH tiếp Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Manulife Financial (Ca-na-đa) ông R.Go-ri đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Phó Chủ tịch nước chúc mừng Manulife Financial có kết quả kinh doanh tích cực và đánh giá cao Tập đoàn cam kết hoạt động lâu dài, ổn định và tham gia nhiều hoạt động xã hội, xây dựng cộng đồng ở Việt Nam. Phó Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ các công ty của Ca-na-đa, trong đó có Manulife Financial hoạt động kinh doanh, đầu tư có hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên; đề nghị Tập đoàn làm cầu nối cho doanh nghiệp Ca-na-đa tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, góp phần đưa hợp tác kinh tế, thương mại trở thành động lực phát triển quan hệ Việt Nam - Ca-na-đa.

Ông R.Go-ri cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện để Manulife Financial phát triển và cho biết, Tập đoàn sẽ tăng cường các hoạt động xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38415802-tiep-khach.html