Tiếp khách

Chiều 8-1, tại Hà Nội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Lào, do bà Viêng-thong Si-phan-đon, Chủ tịch KTNN Lào dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng chúc mừng kết quả tốt đẹp và thành tựu to lớn của KTNN Lào trong những năm gần đây, nhất là trong việc nâng cao vị thế phát triển của bộ máy tổ chức của cơ quan KTNN Lào. Ðồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm lần này góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa KTNN Việt Nam và KTNN Lào nói riêng ngày càng vững mạnh và phát triển.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cho biết, ngoài việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán tài chính, KTNN Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh kiểm toán hoạt động, đánh giá hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, các nghị quyết của QH, các chính sách gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Ðồng chí đề nghị, cơ quan KTNN của hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm; mở rộng các hình thức và lĩnh vực hợp tác trong quan hệ song phương và trong khuôn khổ các tổ chức đa phương về thể chế, tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ.

Cảm ơn Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đã dành thời gian tiếp Ðoàn, bà Viêng-thong Si-phan-đon nhấn mạnh, việc KTNN Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ KTNN Lào trong suốt thời gian qua đã thể hiện sự phát huy có hiệu quả hoạt động phối hợp giữa hai bên, nhất là trong công tác đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ ngành kiểm toán. Ðồng thời mong muốn, thời gian tới, hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, thống nhất, tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động trao đổi chuyên gia, đào tạo kiểm toán viên giữa hai nước.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38838602-tiep-khach.html