Tiếp khách

Sáng 25-3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao PHẠM BÌNH MINH tiếp Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Bru-nây Đa-rút-xa-lam Đ.Giu-xốp trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Quốc vương Bru-nây Đa-rút-xa-lam.

Ảnh: VGP/Hải Minh

Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bru-nây thời gian qua; hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng hai nước trong quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Bru-nây đến Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Bru-nây lên tầm cao mới. Hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác về kết nối nhằm thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân…

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực và hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Bru-nây đã cùng các nước ASEAN ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh, chiến lược ở khu vực, nhất là trong quá trình Việt Nam và Bru-nây lần lượt đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và 2021. Hai bên nhấn mạnh ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) toàn diện, thực chất, hiệu lực và ràng buộc pháp lý.

* Ngày 25-3, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Xin-ga-po Tiêu Chí Hiền, đang thăm chính thức Việt Nam.

Ảnh: Xuân Khu/TTXVN.

Cho rằng chuyến thăm góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Xin-ga-po trên tất cả các kênh và lĩnh vực. Trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Xin-ga-po, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, TP Hồ Chí Minh có đủ cơ sở hạ tầng, năng lực tri thức để cùng Xin-ga-po hợp tác xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo tại Khu đô thị sáng tạo của thành phố. Đây là điểm đến lý tưởng cho doanh nghiệp Xin-ga-po đầu tư, làm ăn, sinh sống lâu dài. Thành phố mong muốn các chuyên gia Xin-ga-po hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị xanh, xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị, phát triển du lịch.

Phó Thủ tướng Xin-ga-po khẳng định, Xin-ga-po mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam phát triển tốt đẹp trên phương diện song phương và đa phương, trong khuôn khổ ASEAN. Phó Thủ tướng Xin-ga-po bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước này đầu tư, kinh doanh lâu dài tại TP Hồ Chí Minh.

* Sáng 25-3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRỊNH ĐÌNH DŨNG tiếp ông G.Uôn-cơ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Macquarie Capital (Ô-xtrây-li-a).

Ảnh: VGP/Xuân Tuyến.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh Macquarie Capital đã có nhiều nghiên cứu, đánh giá thị trường một cách bài bản, đặt nền móng cho việc phát triển các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ô-xtrây-li-a hiện đang phát triển thuận lợi, hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước có nhiều khởi sắc. Do đó, việc Macquarie - một trong những nhà đầu tư hàng đầu Ô-xtrây-li-a và thế giới, mong muốn phát triển các dự án đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam sẽ tạo ra sức hút lớn, là động lực cho doanh nghiệp hai nước.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn trên thế giới, trong đó có Macquarie, đầu tư, liên kết đầu tư trong các lĩnh vực như phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị Macquarie làm việc chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan để sớm quyết định các dự án cụ thể bằng hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh, liên kết với các đối tác Việt Nam để triển khai.

Ông G.Uôn-cơ khẳng định mong muốn đầu tư một cách bài bản, quy mô tại Việt Nam, trước hết là trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Ngoài ra, doanh nghiệp này sẽ nghiên cứu để đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng khác trong tương lai. Ông cho rằng, với môi trường đầu tư minh bạch, ngày càng thông thoáng, Macquarie Capital chắc chắn sẽ hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, qua đó thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư lớn của Ô-xtrây-li-a.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39625902-tiep-khach.html