Tiếp khách

Chiều 29-3, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp ông N.A-đa-chi, Giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn J Trust.

Tại buổi tiếp, ông N.A-đa-chi cho biết, J Trust đã dành thời gian tìm hiểu và muốn tham gia quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, ngân hàng yếu kém tại Việt Nam. Tập đoàn không chỉ tham gia về vốn mà cả công nghệ hỗ trợ nghiệp vụ và mong muốn Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong việc đàm phán và giao dịch thành công.

Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đánh giá cao kinh nghiệm của tập đoàn trong tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và phù hợp chủ trương của Chính phủ Việt Nam là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và quản trị mua lại và phát triển các ngân hàng yếu kém tại Việt Nam; hoan nghênh J Trust tham gia việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam…

* Chiều 29-3, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tiếp bà P.Phu-lơ, Ðại sứ về Biến đổi khí hậu của Ca-na-đa.

Ðồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Ca-na-đa; Việt Nam coi biến đổi khí hậu là thách thức nghiêm trọng đối với phát triển bền vững. Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm vượt qua thách thức này, với các hành động cụ thể như tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho các hành động ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu từ Chính phủ đến khu vực tư nhân, giới truyền thông và người dân. Việt Nam đang triển khai thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Ðồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị bà P.Phu-lơ có tiếng nói tích cực để Chính phủ Ca-na-đa tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong phát triển năng lượng sạch, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo; trao đổi thông tin, tư vấn công nghệ, tài chính.

Ðại sứ P.Phu-lơ khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Ca-na-đa tại khu vực; cho rằng Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, do vậy cần có những chính sách phù hợp để thích ứng và giảm thiểu những tác động xấu của biến đổi khí hậu. Bà bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển năng lượng sạch, công nghệ cao, cũng như nâng cao khả năng ứng phó của các cộng đồng ven biển, hỗ trợ phát triển nghề cá bền vững và bảo vệ môi trường đại dương.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39681602-tiep-khach.html