Tiếp khách

Chiều 19-8, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đã tiếp ông Ph.Panh-sô, Trưởng đại diện mới của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam.

Ðồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng ông Ph.Panh-sô được bổ nhiệm làm Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và IMF; đồng thời, khẳng định lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và lắng nghe những ý kiến tư vấn quý báu của IMF trong quá trình hoạch định chính sách, tái cơ cấu nền kinh tế. Ðồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị ông Ph.Panh-sô tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho phía Việt Nam.

Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp Ðoàn, đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế; khẳng định IMF sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động tư vấn chính sách và hỗ trợ nâng cao năng lực.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp ông Chang-hi Li, Giám đốc Văn phòng đại diện quốc gia của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Ðồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng ILO nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập; đánh giá cao vai trò, sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của ILO tại Việt Nam trong lĩnh vực lao động, phát triển kinh tế-xã hội bền vững, đóng góp tích cực của ILO vào quá trình xây dựng pháp luật, chính sách về lao động và xã hội của Việt Nam; đề nghị phía ILO tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng và kiện toàn hệ thống pháp luật lao động phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng và thực hiện hệ thống gắn kết chính sách tiền lương quốc gia và quan hệ lao động, phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh kỷ nguyên số…Ðồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam sẵn sàng tham gia các công ước quốc tế, bao gồm cả các công ước về lao động.

Ông Chang-hi Li khẳng định, ILO sẽ tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác tốt đẹp, hỗ trợ tích cực hơn cho Việt Nam trong việc kiện toàn hệ thống chính sách pháp luật về lao động, việc làm, an sinh xã hội phù hợp tình hình mới; xây dựng chiến lược giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu và phát triển chiến lược việc làm xanh; nâng cấp các điều kiện kinh tế và xã hội để đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Chiều 19-8, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã hội đàm với Ðoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba (CDR) do đồng chí Các-lốt Ra-pha-en Mi-ran-đa Mác-ti-nết, Ủy viên T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba làm Trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Ðoàn đại biểu cấp cao CDR khẳng định mong muốn và quyết tâm của hai quốc gia trong việc tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cu-ba. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu mà nhân dân và Chính phủ Cu-ba đạt được, nhất là trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, triển khai “cập nhật hóa mô hình kinh tế”. Ðánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc duy trì trao đổi đoàn các cấp giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và hai tổ chức Mặt trận được tổ chức thường xuyên; mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng tầm quan hệ chính trị, gắn bó giữa hai nước ngày càng sâu sắc, thực chất, thông qua việc tăng cường đoàn kết giữa hai Ðảng, hai Nhà nước, hai tổ chức Mặt trận, cũng như nhân dân hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cu-ba; khẳng định, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ, hợp tác toàn diện hai nước Cu-ba - Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực; tin tưởng kết quả buổi hội đàm có ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận.

Chiều 19-8, tại Nhà Quốc hội (QH), Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển tiếp Ðoàn đại biểu QH Lào, do đồng chí Bun-pon Bút-tạ-na-vông, Phó Chủ tịch QH Lào, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Phùng Quốc Hiển nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần đầu trên cương vị Phó Chủ tịch QH Lào của đồng chí Bun-pon Bút-tạ-na-vông. Bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là quan hệ hợp tác giữa QH hai nước, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho rằng, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác trên những diễn đàn đa phương, các chương trình phối hợp giám sát chung của hai QH đã mang lại nhiều kết quả cụ thể, góp phần tăng cường tình hữu nghị đoàn kết gắn bó Việt Nam - Lào; thúc đẩy Chính phủ hai nước tích cực hợp tác triển khai dứt điểm, hiệu quả công tác xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Ðồng chí mong muốn, thời gian tới, QH hai nước tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các chuyến thăm cấp cao, triển khai các hội thảo chuyên đề giữa các cơ quan chuyên môn, tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng công tác xây dựng pháp luật, kỹ năng theo chuyên đề cho đại biểu QH hai nước; tiếp tục phối hợp triển khai các đoàn giám sát chung hoạt động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước và những nội dung hai bên đã ký kết vào tháng 3-2017.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41271502-tiep-khach.html