Tiếp khách

Sáng 21-8, tại Nhà Quốc hội (QH), Phó Chủ tịch Thường trực QH TÒNG THỊ PHÓNG tiếp Đoàn Thượng nghị viện Hoa Kỳ, do Thượng nghị sĩ Tam-mi Đắc-uốt, Ủy viên Ủy ban Quân vụ - Thượng viện Hoa Kỳ, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao, tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung, sự hợp tác giữa QH hai nước nói riêng. Phó Chủ tịch QH khẳng định: Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với Hoa Kỳ theo hướng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào công cuộc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp trên các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm như chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh,... đồng chí đề nghị QH hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ thông qua những nghị quyết thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương trên cơ sở công bằng, hai bên cùng có lợi. Đồng thời, đề nghị QH và Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, trong đó có công tác rà phá bom mìn, tẩy độc môi trường...

* Ngày 21-8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRỊNH ĐÌNH DŨNG tiếp ông H.Hô-sôi, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty JX NOEX (Nhật Bản).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện trên mọi lĩnh vực với độ tin cậy chính trị cao; đồng thời khẳng định, các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam rất có uy tín và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả kinh doanh của JX NOEX tại Việt Nam, nhất là trong việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao hệ số thu hồi dầu, góp phần ổn định sản lượng khai thác dầu của Việt Nam; đánh giá cao các hoạt động ngoài kinh tế, nhất là việc công ty đã ủng hộ công tác an sinh xã hội tại Việt Nam khoảng 2 triệu USD. Ghi nhận các đề xuất hợp tác trong lĩnh vực dầu khí của JX NOEX, Phó Thủ tướng đề nghị Công ty sớm làm việc cụ thể với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Ông H.Hô-sôi cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ JX NOEX hoạt động đầu tư tại Việt Nam từ năm 1992 đến nay, trong đó có các dự án về lĩnh vực dầu khí. Thời gian tới, JX NOEX mong muốn tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực vận hành và khai thác dầu khí mà còn ở nhiều lĩnh vực khác.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41290602-tiep-khach.html