Tiếp khách

Chiều 26-8, tại Nhà Quốc hội, đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp Hạ nghị sĩ, Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Xư-dư-ki Cây-xư-kê đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, hai nước có nhiều thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đánh giá cao hoạt động phong phú, tích cực, hiệu quả của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, đồng chí cho biết, Quốc hội Việt Nam muốn mời các nghị sĩ trẻ Nhật Bản thăm, giao lưu với các nghị sĩ trẻ Việt Nam vào tháng 1-2020, nhằm tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy giao lưu giữa các nghị sĩ hai nước.

Thứ trưởng X.Cây-xư-kê đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại… Thứ trưởng X.Cây-xư-kê cho biết, Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản.

* Ngày 26-8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực TRƯƠNG HÒA BÌNH tiếp Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Cu-ba do Chánh án R.Phê-rô dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cu-ba là mối quan hệ đặc biệt, sâu sắc, thủy chung và ngày càng được thắt chặt. Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ nhiệt tình của Đảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba dành cho Việt Nam trong suốt thời gian đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước XHCN. Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cu-ba anh hùng và tin tưởng chắc chắn đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới vì lợi ích của nhân dân Cu-ba, vì mục tiêu cao cả của CNXH. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ sự hợp tác hữu nghị của hệ thống tòa án hai nước. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cu-ba những bài học kinh nghiệm, cả thành công và thất bại trong lĩnh vực này để các bạn có thêm nguồn thông tin tham khảo, thực hiện tốt những mục tiêu cải cách mà Đảng và Nhà nước Cu-ba đặt ra một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Chánh án R.Phê-rô khẳng định mối quan hệ với Đảng và nhân dân Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Cu-ba. Hiện nay, ngành tư pháp Cu-ba đang hợp tác, chia sẻ và học hỏi nhiều kinh nghiệm hữu ích từ phía Việt Nam và mong muốn, các chuyên gia của Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian tới. Cu-ba vừa có Hiến pháp mới, nên rất trân trọng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa hai nước trong lĩnh vực này.

* Ngày 26-8, tại Hà Nội, đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã hội đàm với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cu-ba R.Phê-rô, cùng Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Cu-ba đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế - chính trị - xã hội mà Cu-ba đạt được trong thời gian gần đây. Chia sẻ về những thành tựu của chiến lược cải cách tư pháp của Việt Nam, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, vị trí, vai trò của Tòa án ngày càng được khẳng định. Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá, số lượng và chất lượng thẩm phán ngày càng được nâng lên…

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cu-ba R.Phê-rô nêu rõ, nhân dân Cu-ba luôn trân trọng những tình cảm, sự trợ giúp của nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với nhu cầu đổi mới, hoàn thiện hệ thống tư pháp của Cu-ba.

* Chiều cùng ngày, tại Tòa nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội ĐỖ BÁ TỴ đã tiếp Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Cu-ba, do Chánh án R.Phê-rô dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, Việt Nam rất trân trọng tình cảm mà nhân dân Cu-ba đã dành cho Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ sự hợp tác hữu nghị giữa hai hệ thống tòa án hai nước; cho rằng thời gian tới, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trong hoạt động của Quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm ở lĩnh vực tư pháp giữa hai quốc gia.

Chánh án R.Phê-rô khẳng định, mối quan hệ với Đảng và nhân dân Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Cu-ba; cho biết, nhiều năm qua, ngành tư pháp của Cu-ba có sự hợp tác, chia sẻ và học hỏi nhiều kinh nghiệm hữu ích từ phía Việt Nam. Cu-ba vừa có Hiến pháp mới và đang hoàn thiện bản Hiến pháp này, nên rất trân trọng các hoạt động giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp.

* Ngày 26-8, Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Lim Giốc Hoi đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hoan nghênh Tổng Thư ký ASEAN thăm Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2020. Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam mong nhận được sự giúp đỡ về mặt chuyên môn của Ban Thư ký ASEAN, như xây dựng nội dung các hội nghị, tham vấn về sáng kiến mới, tổ chức các hội nghị theo kênh ADMM, ADMM+... Tổng Thư ký ASEAN Lim Giốc Hoi khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

* Trước đó, Tổng Thư ký ASEAN Lim Giốc Hoi đã dự Tọa đàm cấp cao về năm ASEAN 2020, do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 chủ trì. Tham dự Tọa đàm, có đại diện Ban Thư ký ASEAN, Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), đại diện các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại Tọa đàm, Tổng Thư ký ASEAN Lim Giốc Hoi đề cao những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN và nhấn mạnh về vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Việt Nam tiếp tục kế thừa nỗ lực của các nước Chủ tịch ASEAN nhiệm kỳ trước; thúc đẩy triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025; củng cố đoàn kết, gắn kết và vai trò trung tâm của ASEAN...

* Ngày 26-8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Cam-pu-chia tại Việt Nam Prạ Nguôn Hông, đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41348302-tiep-khach.html