Tiếp khách

Ngày 27-8, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đã tiếp bà De-bra Grin-phin, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đang thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập ILO.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng ILO và đánh giá cao những thành tựu mà ILO đạt được trong chặng đường 100 năm không ngừng phấn đấu cho mục tiêu của ILO là xây dựng một nền hòa bình trên cơ sở công bằng xã hội. Ðồng chí khẳng định, Việt Nam cam kết đồng hành cùng ILO vì mục đích cao đẹp đó và đây cũng là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thể hiện trong các văn bản, sắc lệnh trong những năm tháng đầu tiên của Chính phủ Hồ Chí Minh ngay sau khi Việt Nam giành độc lập năm 1945. Những tư tưởng đó được kế thừa và phát huy phù hợp từng giai đoạn phát triển của đất nước, với mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm; thúc đẩy và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng hệ thống an sinh xã hội, bảo vệ những nhóm yếu thế, để không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên cơ sở tôn trọng quyền đối thoại, thương lượng của các bên trong quan hệ lao động.

Bà D.Grin-phin hoan nghênh nỗ lực đổi mới trong lĩnh vực lao động và xã hội của Việt Nam, nhất là về bình đẳng giới, an sinh xã hội và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Bà đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam vừa phê chuẩn Công ước số 98 của ILO về quyền tổ chức và thương lượng tập thể; cam kết ILO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình đổi mới chính sách lao động và an sinh xã hội, giải quyết tốt những thách thức đặt ra...

* Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG đã tiếp Phó Tỉnh trưởng Quảng Ðông (Trung Quốc) Âu Dương Vệ Dân. Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam quan tâm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các bộ, ngành, địa phương với tỉnh Quảng Ðông; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư; tỉnh Quảng Ðông tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam, đồng thời tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam và khuyến khích các doanh nghiệp lớn, có uy tín của Quảng Ðông đầu tư vào Việt Nam.

Phó Tỉnh trưởng Quảng Ðông nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ðông coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa giáo dục, khoa học...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41364102-tiep-khach.html