'Tiếp lửa' truyền thống cho chiến sĩ trẻ

Ngày nghỉ cuối tuần, buổi 'tiếp lửa' truyền thống của các cựu chiến binh (CCB) đối với cán bộ, chiến sĩ trẻ Lữ đoàn Đặc công bộ (ĐCB) 429 (Binh chủng Đặc công) diễn ra ấm áp với nhiều câu chuyện cảm động, ý nghĩa sâu sắc.

 Cựu chiến binh Lữ đoàn Đặc công bộ 429 kể chuyện truyền thống với chiến sĩ trẻ đơn vị.

Cựu chiến binh Lữ đoàn Đặc công bộ 429 kể chuyện truyền thống với chiến sĩ trẻ đơn vị.

Trung tá, CCB Nguyễn Văn Lân, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn ĐCB 429, kể: “Đầu tháng 10-1973, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị bộ binh tiến công tiêu diệt yếu khu Bù Bông, thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông. Nơi đây, địch bố trí sở chỉ huy hành quân cấp chiến đoàn, ban chỉ huy tiền phương tiểu khu Quảng Đức và 5 đại đội bộ binh, 1 đại đội pháo, 1 đại đội công binh, 1 đại đội thông tin, có hệ thống công sự kiên cố. Qua 4 ngày kiên trì trinh sát, chúng tôi quyết định chọn phương án bí mật dùng nhiều mũi bất ngờ, luồn sâu ém sẵn, đánh trúng, đồng loạt, quyết liệt các mục tiêu chủ yếu ngay từ đầu, làm cơ sở để các đơn vị bộ binh tiến công đánh chiếm hoàn toàn. Đến 3 giờ ngày 4-11-1973, sau hiệu lệnh từ quả bộc phá, tôi chỉ huy đơn vị đồng loạt dùng thủ pháo, bộc phá đánh vào các hầm, tiêu diệt tại chỗ gần 700 tên địch, tạo điều kiện cho các đơn vị tiến công tiêu diệt hoàn toàn yếu khu”.

Câu chuyện của CCB đã "thắp lên ngọn lửa” trong mỗi chiến sĩ trẻ về tinh thần quả cảm, mưu trí, quyết thắng. Đây cũng là một trong những biện pháp giáo dục truyền thống hiệu quả của đơn vị những năm qua.

Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển nhanh, do vậy việc giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ trẻ luôn được đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức thường xuyên, liên tục. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm khơi dậy động lực để chiến sĩ trẻ tích cực trong huấn luyện. Để giáo dục truyền thống có chiều sâu, hấp dẫn, đơn vị biên soạn tài liệu lịch sử, gắn với tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, thăm di tích lịch sử trên địa bàn. Cùng với đưa nội dung giáo dục truyền thống vào chương trình chính khóa, các tổ chức đoàn chủ động phối hợp với tuổi trẻ địa phương, đơn vị kết nghĩa tổ chức nhiều hình thức hoạt động giáo dục ngoại khóa, như: Giao lưu với nhân chứng lịch sử, tọa đàm, thi tìm hiểu kiến thức, văn hóa-văn nghệ, đắp sa bàn các trận đánh, lồng ghép trong các trò chơi dân gian và hiện đại...

Các chiến sĩ trẻ của sư đoàn bày tỏ, thông qua hoạt động giáo dục truyền thống của đơn vị không chỉ bồi đắp về lý tưởng cách mạng mà còn kết hợp vui chơi giải trí, giúp thư giãn và nhân lên quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.

Bài và ảnh: DUY NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tiep-lua-truyen-thong-cho-chien-si-tre-568788