'Tiếp lửa' về trường

Thông tin về giáo dục hả Tư Quảng Trị? Có gì hay không nào?

Trẻ học mầm non sẽ được chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn khi nhân viên cấp dưỡng của trường được hưởng chế độ lương và BHXH.

- Tin ni không chỉ phụ huynh mà đông đảo giáo viên các trường mầm non trên địa bàn Quảng Trị đều trông mong.

- Việc gì mà ai nấy đều hy vọng vậy Tư?

- Đó là Đề án thực hiện chế độ lương và BHXH đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non mà UBND tỉnh Quảng Trị vừa trình đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt tại kỳ họp cuối năm 2018, dự kiến khai mạc ngày 5-12 này. Khi được thông qua thì từ năm 2019 những nỗi lo về chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non sẽ chuyển biến thực sự.

- Chia sẻ của Tư nhắc NXD nhớ đến hình ảnh nhiều trẻ nhiều trường bán trú tại huyện vùng cao Đakrông phải tự mang cơm đi học do phụ huynh không có kinh phí trả cho người nấu ăn. Nhiều trường khác nỗ lực tìm nguồn tài trợ từ các hội, tổ chức từ thiện hỗ trợ trả cho người nấu ăn với mức thấp khoảng 2 triệu đồng/tháng, bấp bênh nghĩ mà thương cho con em.

- Hiện Quảng Trị có 152 trường mầm non công lập với 1.379 nhóm lớp học bán trú 2 buổi/ngày cho gần 36 ngàn cháu nhưng chỉ mới có 485 người, so với quy định còn thiếu 262 người. Chế độ không được đảm bảo, đông đảo người nấu ăn muốn gắn bó vì tương lai con trẻ cũng trăn trở nhiều lắm. Nhưng bây chừ, theo đề án, không chỉ giải quyết việc thiếu hụt số lượng nhân viên nuôi dưỡng mà 100% người nấu ăn hợp đồng lao động tại trường sẽ được quan tâm chế độ tiền lương, hỗ trợ bảo hiểm từ nguồn xã hội hóa và ngân sách nhà nước.

- Cụ thể chính sách nói trên ra sao Tư?

- Tiền lương tháng được đề xuất là mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định tại từng thời điểm nhân (x) 1,07. Thời gian trả 9 tháng/năm. Về hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN bằng mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định tại từng thời điểm nhân (x) 1,07 x 21,5%, thời gian đóng 12 tháng/năm, trong đó có 3 tháng người tham gia hợp đồng lao động tự đóng.

- Đề án thực sự “tiếp lửa” cho nhiều bếp ăn mầm non vốn còn gặp khó khăn. Còn gì hạnh phúc hơn khi con em được học hành, chăm sóc đủ đầy. NXD nghe Hai cùng đông đảo người dân quan tâm đề án mà cũng thấy khấp khởi theo, chờ đợi tin thôi.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_199089_-tiep-lua-ve-truong.aspx