Tiếp nhận 116 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Bộ đội Biên phòng Hà Giang vừa tiếp nhận 116 công dân Việt Nam xuất cảnh, cư trú trái phép do Công an Trung Quốc trao trả.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tiếp nhận công dân Việt Nam do Công an Trung Quốc trao trả. Ảnh: BĐBP

Theo đại diện Bộ đội Biên phòng, 116 công dân Việt Nam được phía Trung Quốc trao trả đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước như: Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đắc Lắc… Qua điều tra, Bộ đội Biên phòng đã xác minh số công dân trên tự ý rủ nhau vượt biên qua các đường mòn trên biên giới sang để Trung Quốc lao động bất hợp pháp.

Trong lúc đang lao động thì bị lực lượng chức năng của Trung Quốc kiểm tra, tại thời điểm kiểm tra, số công dân trên đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp nên đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả về Việt Nam.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã hoàn chỉnh thủ tục bàn giao cho Công An tỉnh Hà Giang, đồng thời thông báo cho chính quyền các địa phương và gia đình của các công dân trên đến đón về đoàn tụ.

Được biết, 116 công Việt Nam được trao trả lần này là do Công an Trung Quốc có Công hàm thư gửi phía Việt Nam đề nghị trao trả.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tiep-nhan-116-cong-dan-viet-nam-do-trung-quoc-trao-tra.aspx