Tiếp nhận 4 phụ nữ và 1 trẻ em trong vụ nghi đưa người sang Trung Quốc sinh con rồi bán

Ngày 24-1, tại Móng Cái (Quảng Ninh), dưới sự chủ trì của Đại tá Phạm Mạnh Thường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Phòng 5 phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An đã tổ chức tiếp nhận 4 phụ nữ và 1 trẻ em do Trung Quốc trao trả.

Các trường hợp này có dấu hiệu của hoạt động tổ chức đường dây đưa phụ nữ Việt Nam có thai sang Trung Quốc sinh con rồi bán. Đối tượng tham gia tích cực vào đường dây này là Mong Thị Oanh (32 tuổi, HKTT tại Kỳ Sơn, Nghệ An) và mẹ đẻ là Mong Thị Hiền (cũng trú tại địa chỉ trên).

Oanh và mẹ đẻ đã câu kết với các đối tượng người Trung Quốc rủ rê, lôi kéo phụ nữ người Việt Nam đang có thai, đưa sang Trung Quốc chờ sinh rồi bán trẻ sơ sinh cho các gia đình có điều kiện về kinh tế ở Trung Quốc.

Các trường hợp tiếp nhận gồm có: Xeo Thị Tiến (27 tuổi); Mong Thị Mùi (25 tuổi), Mong Thị Khánh (36 tuổi) và Mong Thị Oanh (32 tuổi) cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An)

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Trung Quốc tiếp nhận 4 phụ nữ và 1 trẻ em do Công an Trung Quốc trao trả.

Tại Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm mua bán người năm 2018 giữa Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc tổ chức ngày 16-1 tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, hai bên đã thống nhất một số nội dung hợp tác năm 2019.

Trong đó có việc phía Công an Trung Quốc sẽ trao trả 4 phụ nữ và 1 trẻ em (con trai của nạn nhân Mong Thị Mùi được sinh ra tại Trung Quốc).

Đồng thời, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành lấy lời khai của bà Mong Thị Hiền là mẹ đẻ của Mong Thị Oanh. Bà Hiền khai nhận Oanh thỉnh thoảng từ Trung Quốc về Việt Nam thăm gia đình vào có đặt vấn đề tìm phụ nữ đang mang thai, đưa sang Trung Quốc bán sẽ được món hời là 10 triệu đồng; người đẻ con sẽ được là 60 triệu đồng.

Bà Hiền đồng ý và đã lôi kéo rủ rê Lương Thị Mùi hay còn gọi là Lương Thị Thương (49 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn), đang mang thai ở tháng thứ 8 sang Trung Quốc bán con. Mùi bàn với chồng và nhận được sự đồng ý.

Vào đầu năm 2018, Mùi được bà Hiền đưa đi bằng đường tiểu ngạch từ Móng Cái (Quảng Ninh) sang Trung Quốc. Khi Mùi đẻ con trai được 20 ngày thì Oanh đem con đi bán cho người Trung Quốc. Lần này, Oanh đưa bà Hiền 10 triệu đồng rồi bà Hiền và Mùi hai quay về Việt Nam.

Khi về đến nhà, Oanh và bà Hiền không trả tiền như đã thỏa thuận nên chồng của Mùi là Lương Văn Thương đã làm đơn tố cáo sự việc tới cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận các nạn nhân, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Nghệ An đã lấy lời khai của 4 phụ nữ do Trung Quốc trao trả, làm rõ nội dung vụ việc, củng cố tài liệu chứng cứ để xác định có dấu hiệu của tội phạm, tiến hành điều tra, xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An trợ giúp pháp lý cho con trai của chị Moong Thị Mùi tại Bản Huổi Thợ, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An (SN 11-10-2018) tại Bệnh viện Thành An, Hà Bắc, Trung Quốc.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tiep-nhan-4-phu-nu-va-1-tre-em-trong-duong-day-nghi-van-dua-phu-nu-viet-nam-co-thai-sang-trung-quoc-sinh-con-roi-ban-530732/