Tiếp nhận cách ly 177 công dân từ Campuchia trở về nước

Sáng 22-3, Đại tá Phan Trương, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tiếp nhận cách ly 177 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về.

Theo đó, toàn bộ 177 người trên được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bố trí ăn, nghỉ ở khu cách ly tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai). Đa số họ có quê quán ở Gia Lai, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum. Trước khi về khu cách ly, khi đến Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Đức Cơ- Gia Lai) người dân đã được các cơ quan chức năng địa phương và lực lượng quân y tuyên truyền, hướng dẫn về tác hại của dịch bệnh Covid- 19.

 Người dân khai báo y tế theo quy định.

Người dân khai báo y tế theo quy định.

Tại đây, lực lượng quân y và y tế của tỉnh nhanh chóng tổ chức khám lâm sàng, đo thân nhiệt đối với từng người dân. Ngoài bảo đảm chế độ ăn uống, sinh hoạt chu đáo, bà con ở khu vực cách ly còn có nước nóng để tắm, có sân để chơi, tập thể dục, có báo để xem, có tivi để cập nhật thông tin về dịch bệnh…giúp người dân hiểu biết thêm và yên tâm trong thời gian cách ly theo quy định.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, không quản hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thường xuyên gần gũi, thân tình thăm hỏi, động viên, bảo đảm tốt nhất các nhu cầu của người dân. Trong đó, đặc biệt ưu tiên cho người già, phụ nữ có thai, trẻ em, góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch Covid-19.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/tiep-nhan-cach-ly-177-cong-dan-tu-campuchia-tro-ve-nuoc-612990