Tiếp nhận gần 5,5 tỷ đồng tiền và hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội đã tiếp nhận từ 21 đơn vị, tổ chức tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, với 5.337.000.500 đồng tiền mặt và các hàng hóa trị giá 162 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Xăng dầu Khu vực I.

Sáng 7/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 lần thứ 6.

Tại chương trình, 22 đơn vị, tổ chức tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã ủng hộ 5.337.000.500 đồng tiền mặt và các hàng hóa trị giá 162.000.000 đồng,, gồm: 10 tấn gạo; 200 thùng mỳ tôm và các hàng hóa không tính được giá trị: 150 thùng nước uống, 36.000 khẩu trang, 10.000 bộ quần áo chống dịch, 150 nhiệt kế hồng ngoại, 500 mũ chống dịch; 200 mũ chống giọt, 1.000 đôi găng tay.

Như vậy, tính đến ngày 7/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân số tiền trên 15,8 tỷ đồng, trong đó đã chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP là trên 4,9 tỷ đồng cùng hàng hóa, thực phẩm trị giá gần 13 tỷ đồng và các hàng hóa không tính được giá trị.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức 5 chương trình tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trích 1.885.800.000 đồng tiền mặt, chuyển trực tiếp nhiều hàng hóa, thực phẩm để kịp thời hỗ trợ nhân dân Thủ đô, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bệnh nhân chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai, các y, bác sỹ, các cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác phòng chống dịch có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 04 trạm kiểm soát liên ngành thực hiện công tác phòng chống dịch; cấp phát miễn phí vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi tại nhiều đơn vị quận huyện…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền thành phố tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời khẳng định, sự chung tay, góp sức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thể hiện sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân với các chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và Thành phố. Đây là nguồn động viên, tiếp sức cho thành phố phấn đấu chiến thắng đẩy lùi sự lan tràn của dịch bệnh.

Trong thời gian tới, tình hình diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tùy theo khả năng của mình tiếp tục phát huy trách nhiệm, cùng đồng hành với thành phố trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID. Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị các cán bộ, đảng viên, công nhân nhân viên và các tầng lớp nhân dân cần nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị 16/CT –TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 31 của Thành ủy và Chỉ thị 05 của UBND Thành phố và các quy định của Bộ Y tế, góp phần ngăn chặn tối đa sự lây lan của dịch bệnh, xây dựng hình ảnh một Thủ đô đoàn kết, hòa bình, an toàn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao máy lọc nước cho đại diện các bệnh viện.

Cũng tại buổi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao tặng cho Sở Y tế Hà Nội 40 máy lọc nước để lắp đặt tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố và hỗ trợ 26 trạm kiểm soát y tế liên ngành gồm 130 triệu đồng, 2.600 chiếc khẩu trang, 26 bình đun siêu tốc và các nhu yếu phẩm gồm: 78 thùng mỳ tôm, 130 hộp cà phê, 52 thùng bánh, 26 thùng nho…

Danh sách các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 lần thứ 6:

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O ủng hộ 2 tỷ đồng;

2. Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội ủng hộ 1,331 tỷ đồng;

3. Tập đoàn Công nghiệp than, khoáng sản Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng;

4. Trường Trung học phổ thông Trí Đức ủng hộ 300 triệu đồng;

5. Trường Đại học Kinh tế quốc dân ủng hộ 150 triệu đồng;

6. Viện quản lý và Phát triển Châu Á ủng hộ 10 tấn gạo trị giá 150 triệu đồng;

7. Gia đình ông Nguyễn Trọng Chinh (Địa chỉ C28 ngõ 210, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) ủng hộ 150 triệu đồng;

8. Công đoàn Sở Tài chính Thành phố Hà Nội ủng hộ 111.200 nghìn đồng;

9. Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng;

10. Nhân dân và cán bộ khu dân cư số 14 (Ciputra Hanoi), phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội ủng hộ 80 triệu đồng;

11. Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển công nghệ FSI ủng hộ 50 triệu đồng;

12. Câu lạc bộ Thiện Tâm Đức ủng hộ 35 triệu đồng;

13. Bà Huỳnh Kim Bích Long (Tòa R5, Khu đô thị Royal city, Thanh Xuân Hà Nội) ủng hộ 200 thùng mỳ tôm trị giá 12 triệu đồng;

14. Công ty Cổ phần xây dựng Thiên Phúc ủng hộ 20 triệu đồng;

15. Ông Nguyễn Thăng Long (SN 1960, trú tại số 2 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ủng hộ 200 mũ chống giọt;

16. Công ty TNHH Năng lượng môi trường Thiên ý Hà Nội ủng hộ 20 máy thở và 4.000 bộ bảo hộ;

17. Tổ thiện nguyện Hoa Sen ủng hộ 10.000 khẩu trang, 1.000 bộ quần áo chống dịch, 500 mũ chống dịch và 1.000 đôi găng tay;

18. Công ty CP ứng dụng và dịch vụ cao ASTEC ủng hộ 6.000 khẩu trang;

19. Hội Từ Thiện TZU CHI (Từ Tế) Đài Loan ủng hộ 10.000 khẩu trang;

20. Gia đình ông bà Phong Dung (Phòng 808, VIP2, Linh Đàm, quận Hoàng Mai) ủng hộ 150 thùng nước;

21. Tập đoàn Hành Trình Thành Công mới (NSJ Group) ủng hộ 150 nhiệt kế hồng ngoại và 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn.

22. Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Hà Nội ủng hộ 2 tấn lạc trị giá 120 triệu đồng.

Tin, ảnh: Trung Anh

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/tiep-nhan-gan-5-5-ty-dong-tien-va-hien-vat-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-552224.html