Tiếp nhận hơn 11.000 thông tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 29/3, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Đặng Minh Thông, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ bất cập, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông cũng đề nghị, các đơn vị khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, sớm đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của thân nhân và gia đình liệt sĩ. Ban Chỉ đạo xem xét bảo đảm chế độ, chính sách tốt nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh tiếp nhận 11.446 thông tin từ các nguồn, từ đó, xác định được số lượng cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh là 6.436 liệt sĩ; trong đó, 2.965 liệt sĩ đã xác định và kết luận địa bàn, lập bản đồ đợt 1. Thời gian qua, tỉnh tổ chức tìm kiếm, quy tập được 118 hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, nêu lên khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề xuất giải pháp tháo gỡ cũng như thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tiep-nhan-hon-11000-thong-tin-phuc-vu-tim-kiem-hai-cot-liet-si-20240329171035751.htm