Tiếp nhận hơn 811 nghìn liều vắc-xin phòng Covid-19

Chiều 1-4, tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Bộ Y tế tổ chức lễ tiếp nhận 811.200 liều vắc-xin phòng Covid-19 (đợt một) do COVAX Facility tài trợ.

Chiều 1-4, tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Bộ Y tế tổ chức lễ tiếp nhận 811.200 liều vắc-xin phòng Covid-19 (đợt một) do COVAX Facility tài trợ.

Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam dự. Phát biểu ý kiến tại lễ tiếp nhận, Phó Thủ tướng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ hết sức quý báu của các quốc gia, tổ chức quốc tế, cá nhân đối với nhân dân Việt Nam, giúp Việt Nam tiếp cận được nguồn vắc-xin phòng Covid-19. Việt Nam là nước đang phát triển, luôn ý thức không để dịch bùng phát diện rộng, trước hết vì lợi ích người dân Việt Nam, nhưng cũng là giúp cộng đồng quốc tế khống chế dịch bệnh... Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam khẳng định: Việt Nam sẽ sử dụng món quà vô cùng quý báu này theo đúng tinh thần bình đẳng tiếp cận vắc-xin với tất cả mọi người. Thời gian qua, cách thức tổ chức tiêm chủng vắc-xin Covid-19 ở Việt Nam rất cẩn trọng.

Ngoài lô vắc-xin lần này, COVAX Facility cam kết cung cấp cho Việt Nam 3.364.800 liều vắc-xin phòng Covid-19, dự kiến vào tháng 5-2021. Các lô còn lại trong cam kết 30 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 của COVAX Facility sẽ về đến Việt Nam vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Toàn bộ 30 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 sẽ được COVAX Facility cung cấp miễn phí cho
Việt Nam, thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) mua và cung ứng.

Ngày 1-4, tại Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng và Cục Quân y phối hợp Bệnh viện Quân y 175 tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Tây Ninh nhằm đáp ứng công tác phòng, chống dịch. Biên phòng Tây Ninh được chọn làm điểm tiêm phòng vắc-xin Covid-19 đầu tiên cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng phía tây nam, trong đó ưu tiên lực lượng tham gia kiểm soát cửa khẩu, các điểm chốt chặn với số lượng gần một nghìn liều vắc-xin. Ðợt tiêm vắc-xin cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng phía tây nam sẽ triển khai tại sáu tỉnh diễn ra từ ngày 1-4 đến cuối tháng 4. Các điểm tiêm chủng được tổ chức tại bệnh viện, bệnh xá, trạm y tế, điểm tiêm lưu động, nơi đã được tập huấn về tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19.

Ngày 1-4, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã có buổi kiểm tra công tác thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Ðà Nẵng. Theo Sở Y tế Ðà Nẵng, đã bố trí các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cần thiết, chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị người bệnh Covid-19. Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thường xuyên các nội dung dự phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19. Tổ chức phân luồng, sàng lọc, phân loại người bệnh, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng theo quy định. Ðồng thời thực hiện nghiêm các kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Trong ba tháng đầu năm 2021, có 14 ca bệnh Covid-19 trên địa bàn đều là các trường hợp nhập cảnh và hiện 11 ca đã ra viện. Ðáng chú ý trong số này là người bệnh 1.536, được coi là trường hợp mắc Covid-19 nặng nhất cả nước. Sau 70 ngày điều trị tại Bệnh viện Phổi Ðà Nẵng, người bệnh này đã được công bố khỏi Covid-19 vào sáng 27-3 và được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị các bệnh nền theo nguyện vọng của gia đình.

Dịp này, Bộ Y tế trao Bằng khen tặng ba tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình điều trị người bệnh Covid-19.

Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 1-4, Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc Covid-19 là các người bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre. Hiện người bệnh được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau; Trung tâm Y tế TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang); Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bến Tre.

Bổ sung 1.237 tỷ đồng để mua và tiêm vắc-xin Covid-19

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 1.237 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2021 để bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế thực hiện mua và tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện cơ chế mua vắc-xin theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch; đồng thời, khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021...

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/tiep-nhan-hon-811-nghin-lieu-vac-xin-phong-covid-19-640591/